Đà Nẵng đẩy mạnh hợp tác với CHLB Đức trong nhiều lĩnh vực

Phó Chủ tịch UBND Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho ông Erich Lejeune vì những đóng góp tích cực cho TP Đà Nẵng năm 2019.

ĐÀ NẴNG – Sáng 21-2, Phó Chủ tịch UBND Lê Trung Chinh tiếp Tiến sĩ Erich Lejeune, Chủ tịch Tổ chức Trái tim vì Trái tim (HFH), Cộng hòa Liên bang Đức. Ông Lê Trung Chinh đánh giá cao sự giúp đỡ, hỗ trợ của cá nhân tiến sĩ Erich Lejeune và Tổ chức HFH trong sự phát triển về lĩnh vực Y tế và GD-ĐT với các chương trình trao đổi chuyên môn, các thiết bị khám chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật y khoa cũng như đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua.

Tiến sĩ Erich Lejeune cho biết, chuyến thăm lần này ngoài thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó với địa phương, ông còn chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của các cán bộ Sở Y tế Đà Nẵng tham gia khóa tập huấn Khóa học tập mô hình Phòng khám/ Bác sĩ gia đình trong 5 ngày tại thành phố Munich (Đức). Bên cạnh đó, Đại học Đà Nẵng cũng đang thảo luận chi tiết với Tiến sĩ Erich Lejeune để tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Y khoa, triển khai các khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên Khoa Y Dược cũng như kế hoạch tài trợ trang thiết bị cho phòng họp trực tuyến. Ngoài ra, ông Erich đề nghị dự án hợp tác trong lĩnh vực an toàn giao thông và việc cử đoàn cán bộ của CATP Đà Nẵng sang học tập kinh nghiệm các mô hình kiểm soát an ninh, giao thông tại thành phố Munich (Đức).

Dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho ông Erich Lejeune vì những đóng góp tích cực cho thành phố Đà Nẵng năm 2019.

DIỆU HUYỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_220627_da-nang-day-manh-hop-tac-voi-chlb-duc-trong-nhieu-linh-vuc.aspx