Đà Nẵng đi tìm Đại sứ văn hóa đọc

Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc được phát động nhằm tìm ra gương mặt thúc đẩy niềm say mê với đọc sách, lan tỏa tình yêu sách trong cộng đồng.

Các em học sinh đọc sách tại Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng. Ảnh: VGP/Minh Trang

Sáng 22/9, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Hợp tác trí tuệ Việt Nam tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc Đà Nẵng.

Đây là sân chơi dành riêng cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn Thành phố nhằm mục tiêu tìm ra gương mặt Đại sứ văn hóa đọc - nhân tố thúc đẩy niềm đam mê, lan tỏa tình yêu sách của thế hệ trẻ Đà Nẵng tương lai.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Quyết định 329/QĐ-TTg ngày 15/03/2017 về việc phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 5/1/2018 của UBND TP. Đà Nẵng về việc ban hành Đề án “Khuyến khích văn hóa đọc hướng đến đối tượng chính là học sinh, sinh viên trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Để tham dự cuộc thi, thí sinh sẽ giới thiệu một cuốn sách yêu thích và đưa ra kế hoạch, sáng kiến để khuyến khích mọi người đọc sách nhiều. Ngôn ngữ được sử dụng là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Đối tượng tham gia là tất cả học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến cuộc thi sẽ được tổng kết trao giải vào cuối tháng 12. BTC sẽ trao 4 giải Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu với giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng và hiện vật trị giá 3 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó là các giải có ý tưởng xuất sắc, nội dung xuất sắc, tính khả thi cao, trình bày ấn tượng, trường có nhiều bài thi chất lượng nhất.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-giao/da-nang-di-tim-dai-su-van-hoa-doc/347407.vgp