Đà Nẵng - Điểm đến hấp dẫn của Việt Nam

Đà Nẵng là một thành phố biển với nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Đà Nẵng - Thành phố của lễ hội. (Ảnh: Trần Tâm Phúc)

Đà Nẵng - Thành phố của lễ hội. (Ảnh: Trần Tâm Phúc)

Với lợi thế về vị trí địa lý là cửa ngõ giao thông miền Trung Việt Nam, điểm kết nối với 04 di sản vật thể thế giới được UNESCO công nhận gồm Quần thể di tích Cố đô Huế; Đô thị cổ Hội An; Thánh địa Mỹ Sơn; Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng cùng với nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, nhiều sản phẩm du lịch nổi bật, độc đáo như Cầu Vàng, Cầu Rồng, Khu du lịch Bà Nà Hills, danh thắng Ngũ Hành Sơn… và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, môi trường du lịch an toàn đã xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành điểm đến mới hấp dẫn, an toàn và thân thiện của du khách, là “điểm đến hấp dẫn, điểm đến mới nổi ở châu Á và thế giới; điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á” do tạp chí hàng đầu thế giới World Travel Award bình chọn và Top 10 điểm đến toàn cầu năm 2020 do Tripadvisor đánh giá.

Cầu Vàng. (Ảnh. TP. ĐN)

Giai đoạn từ năm 2011-2019, du lịch Đà Nẵng tăng trưởng nhanh chóng với lượng khách bình quân tăng 19,34%/năm, tổng thu du lịch tăng 29,15%/năm. Riêng năm 2019, thành phố Đà Nẵng đã đón 2,2 triệu lượt khách quốc tế thông qua 31 đường bay quốc tế trực tiếp đến thành phố với tần suất 480 chuyến/tuần.

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, khi Chính phủ Việt Nam có chủ trương mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch trong nước và quốc tế vào ngày 15/3, du lịch Đà Nẵng đã chính thức mở cửa, hoạt động trở lại, đặc biệt đã mở lại các đường bay quốc tế từ các thị trường Singapore, Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc đến Đà Nẵng sau 02 năm tạm ngừng khai thác.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục các đường bay mà chúng ta đã khai thác trong năm 2019, trong đó xúc tiến mở đường bay mới như Ấn Độ - Đà Nẵng.

Cá chép hóa Rồng bên Sông Hàn. (Ảnh: Đỗ Đình Thi)

Với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động du lịch, thành phố Đà Nẵng đã được Chính phủ Việt Nam xác định là đầu tàu, động lực phát triển, trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước, định hướng mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Qua thực tế xây dựng và triển khai thực hiện cùng với các chính sách, cơ chế đặc thù, thành phố Đà Nẵng đã bước đầu thu hút đầu tư và phát triển mạnh mẽ ngành du lịch, khẳng định thương hiệu điểm đến với nhiều loại hình, sản phẩm du lịch, giải trí phong phú, đặc sắc; các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp nhằm tạo sự đa dạng, phong phú về sản phẩm, hình thành thành phố trẻ sôi động, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng cũng nghiên cứu xây dựng các chính sách hỗ trợ để đầu tư các dự án phát triển du lịch cộng đồng sinh thái, du lịch gắn liền bất động sản; du lịch MICE đến với Đà Nẵng…nhằm hình thành các sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế trong thời gian đến.

Đà Nẵng kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. (Ảnh. TP. ĐN)

Với định hướng phát triển du lịch bền vững theo chiều sâu, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, cùng với tiềm năng phát triển và các chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, thông thoáng, Đà Nẵng kỳ vọng xây dựng thành phố trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á; phát huy vai trò hạt nhân tăng trưởng và cửa ngõ du lịch của khu vực miền Trung và Tây Nguyên để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ du lịch tạo lợi thế cạnh tranh trong và ngoài nước.

Lê Trung Chinh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/da-nang-diem-den-hap-dan-cua-viet-nam-183586.html