Đà Nẵng: Đối tượng lẻn vào trường dụ dỗ lấy 16 dây chuyền, chứ không có chuyện bắt cóc

Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đối tượng lẻn vào trường tiểu học trên địa bàn để thực hiện dụ dỗ, lấy tổng cộng 16 dây chuyền kim loại màu trắng.

Trưa 24-10, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh gửi Công an TP, Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê về vụ việc một đối tượng lẻn vào Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Khê.

Theo Thượng tá Trần Văn Tám, khoảng 7 giờ 20 cùng ngày, Công an quận nhận tin báo của Công an TP về việc xuất hiện thông tin có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Lúc này, Công an phường An Khê đã triển khai lực lượng xuống hiện trường thì được bảo vệ nhà trường cho biết đang giữ một đối tượng.

Lê Minh Thiệu tại cơ quan công an

Công an phường đã đưa đối tượng trên về trụ sở để lấy lời khai. Tại đây, đối tượng khai tên là Lê Minh Thiệu (SN 1986, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Sáng cùng ngày, Thiệu giả là phụ huynh lẻn vào bên trong Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tại đây, Thiệu bắt chuyện với các học sinh rồi bảo các em đưa dây chuyền đang đeo.

Một đối tượng lẻn vào trường dụ dỗ học sinh tiểu học ở Đà Nẵng lấy 16 dây chuyền

Thiệu chiếm đoạt tổng cộng 16 dây chuyền kim loại màu trắng, chưa xác định rõ loại dây chuyền. Hiện Công an phường An Khê đang tạm giữ số tang vật trên và phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Thanh Khê tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Thiệu.

Thượng tá Tám khẳng định, hoàn toàn không có chuyện bắt cóc trẻ em hay cướp dây chuyền nào xảy ra trên địa bàn như dư luận xôn xao.

B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/da-nang-doi-tuong-len-vao-truong-du-do-lay-16-day-chuyen-chu-khong-co-chuyen-bat-coc-201910241346247.htm