Đà Nẵng đón đoàn khách quốc tế từ Băng Cốc (Thái Lan) xông đất năm mới Quý Mão 2023

Thành phố Đà Nẵng chào đón 100 hành khách quốc tế trên chuyến bay VZ964 từ Băng Cốc (Thái Lan) xông đất thành phố trong năm mới Quý Mão 2023.

Sáng 22/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chào đón những hành khách quốc tế xông đất Đà Nẵng trong ngày đầu năm mới.

Thành phố Đà Nẵng đón đoàn khách quốc tế xông đất đầu năm mới Quý Mão 2023

Thành phố Đà Nẵng đón đoàn khách quốc tế xông đất đầu năm mới Quý Mão 2023

Theo đó, thành phố đã đón chuyến bay VZ964 chở khoảng 100 hành khách từ Băng Cốc (Thái Lan) hạ cánh an toàn lúc 09 giờ 10 phút ngày 22/01/2023.

Tại lễ đón, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật như múa lân, hoạt náo; đặc biệt là chương trình “hái lộc đầu xuân” với quà tặng là các vouchers của các điểm tham quan, nhà hàng, quà tặng đặc sản... gồm Sun World BaNa Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mỳ quảng ếch Bếp Trang, Áo dài Show Đà Nẵng và các quà tặng đặc sản địa phương dành tặng cho du khách trong thời gian trải nghiệm tại thành phố Đà Nẵng.

Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 20/1 – 26/1, tức từ ngày 29/12 Âm lịch đến hết mùng 5 Tết), Đà Nẵng sẽ đón 768 chuyến với hơn 98.000 lượt khách đến với thành phố.

Trong đó, 444 chuyến bay nội địa với gần 57.000 lượt khách, tần suất trung bình 64 chuyến/ngày, đặc biệt cao nhất vào ngày 21/01 (30 tết) và ngày 24/01 (Mồng 3 tết) với 67 chuyến bay. Đối với chặng bay quốc tế có 324 chuyến bay quốc tế, ước đạt hơn 42.000 lượt khách, tần suất trung bình 46 chuyến/ngày, đặc biệt cao nhất vào ngày 20/01 (29 tết) và ngày 22/01 (Mồng 1 tết) với 48 chuyến bay.

Riêng hôm nay, 22/01 (Mồng 01 Tết Âm lịch) sẽ có 48 chuyến bay đến Đà Nẵng với khoảng 6000 lượt khách.

Du khách quốc tế thích thú hái lộc đầu năm

Để tạo điểm đến hấp dẫn du khách và phục vụ người dân dịp Tết Quý Mão 2023, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều không gian du xuân như không gian "Đà Nẵng Tết xưa và nay" được bố trí tại khu vực Công viên APEC và vị trí dọc tuyến đường sát sông Hàn đối diện Công viên APEC. Ngoài ra còn đường hoa dọc sông Hàn; Các chương trình nghệ thuật chào năm mới tại công viên APEC, nhà Văn hóa Lao động, Công viên bờ Đông cầu Rồng, Sàn cảnh quan phía Nam (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm), Sàn cảnh quan khu vực vòng bán nguyệt, Bảo tàng Đà Nẵng; và rất nhiều hoạt động hội đường phố, Hội chợ Tết, Hô hát Bài Chòi...

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-don-doan-khach-quoc-te-tu-bang-coc-thai-lan-xong-dat-nam-moi-quy-mao-2023-239850.html