Đà Nẵng đón gần 1.300 khách du lịch quốc tế xông đất bằng tàu biển

Sáng 26/ 9 (tức mùng 2 Tết Canh Tý), gần 1.300 khách du lịch quốc tế đã xông đất Đà Nẵng bằng tàu biển.

Tàu du lịch Westerdam với 1.250 khách du lịch quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu đã cập cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng đưa khách tham quan các di tích, điểm đến ở thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm mới Canh Tý 2020.

Đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng tặng hoa chào mừng du khách đến Đà Nẵng đầu Năm mới.

Đại diện Sở Du lịch TP Đà Nẵng tặng hoa chào mừng du khách đến Đà Nẵng đầu Năm mới.

Trước đó, sáng qua, ngày mùng 1 Tết, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Vietnam Airlines đón chuyến bay mang số hiệu VN110 với 120 hành khách. Được biết, năm 2019, thành phố Đà Nẵng đón 8,9 triệu lượt khách, tăng hơn 13% so với năm 2018, trong đó có 101 chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa. Năm nay, ngành du lịch TP Đà Nẵng phấn đấu đón 9,8 triệu lượt khách.

Chụp ảnh lưu niệm cùng đội lân sư rồng.

Ông Laforce Joshua, du khách đến từ Hoa Kỳ cho biết: “Đây là lần thứ 3 tôi đến Đà Nẵng. Hôm nay tôi đến đây nhưng không biết là Tết Cổ truyền của Việt Nam nhưng được đón tiếp như thế này tôi rất vui và ngạc nhiên. Chúc các bạn năm mới may mắn và hạnh phúc”./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/da-nang-don-gan-1300-khach-du-lich-quoc-te-xong-dat-bang-tau-bien-1003809.vov