Đà Nẵng đón nhận bằng Di sản phi vật thể quốc gia về nghệ thuật Tuồng

Ngày 12-9, Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật tuồng xứ Quảng, kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch) và đón nhận bằng Di sản văn hóa...

Ngày 12-9, Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật tuồng xứ Quảng, kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch) và đón nhận bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật tuồng xứ Quảng. Tại buổi lễ, ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa quốc gia đã trao bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật tuồng xứ Quảng cho thành phố Đà Nẵng. Năm 2014, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng lập hồ sơ di sản nghệ thuật xứ Quảng tại Đà Nẵng trình Bộ VH-TT và DL và Bộ VH-TT và DL đưa nghệ thuật tuồng xứ Quảng tại Đà Nẵng vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đến tháng 6-2016, nghệ thuật Tuồng xứ Quảng tại Đà Nẵng được Cục Di sản quốc gia công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật Tuồng xứ Quảng ở Đà Nẵng là một di sản văn hóa phi vật thể có tính đại diện, thể hiện bản sắc văn hóa của thành phố. Quá trình ra đời của nghệ thuật Tuồng gắn liền với công cuộc mở mang, bình định bờ cõi phương Nam của người dân xứ Quảng. Được kế thừa qua nhiều thế hệ, nghệ thuật trình diễn dân gian này đã mang trong mình nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học. Ngày nay, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nghệ thuật Tuồng vẫn giữ được sức sống mãnh liệt và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Đà Nẵng.

Ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa quốc gia đã trao bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật tuồng xứ Quảng cho thành phố Đà Nẵng.

H.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_154514_da-na-ng-do-n-nha-n-ba-ng-di-sa-n-phi-va-t-the-quo.aspx