Đà Nẵng dồn sức nỗ lực vì thành phố đáng sống

Hội viên, phụ nữ TP. Đà Nẵng đang ngày đêm nỗ lực cùng người dân và các cấp, các ngành trên toàn Thành phố nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ vì Thành phố đáng sống.

Rác ngập bãi biển đẹp nhất châu Á

Sau cơn mưa lớn và liên tục 3 ngày qua, trên các tuyến đường của TP Đà Nẵng vương vãi rất nhiều rác. Rác nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Vĩnh Trung. Rất nhiều bao nilon đựng rác thải sinh hoạt để trên vỉa hè trôi xuống đường Hàm Nghi. Một số người dân ở đường Hùng Vương dùng que sắt khơi thông các hố thu nước trên mặt đường và đưa lên nhiều rác thải, túi nilon, áo mưa...

Cảnh rác nổi lềnh bềnh còn dễ bắt gặp hơn tại các bãi biển, hàng tấn rác thải bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Điều này khiến một trong những bãi biển đẹp nhất châu Á bị nhếch nhác, nhiều khách du lịch không thể ra biển vui chơi hay chụp hình.

Sinh viên Phan Thị Hoa (trường ĐH Kinh Tế, TP Đà Nẵng), một tình nguyện viên chia sẻ: “Tụi em đã tham gia dọn về sinh trên bãi biển nhiều lần rồi nhưng đợt này rác tấp vào bờ rất nhiều. Mọi ngày bãi biển ở đây là sạch sẽ nhất, đi tới đâu tụi em cũng khoe về thành phố đáng sống và bãi biển xinh đẹp này. Bây giờ mặc dù rất mệt nhưng tụi em sẽ cố gắng làm thật nhanh và nhiều để bảo vệ môi trường”.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho biết: “Nếu rác không tấp vào bờ nhiều nữa thì dự kiến trong ngày hôm nay và ngày mai sẽ dọn xong tuyến bờ biển du lịch Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Sau đó hai ngày cuối tuần (thứ 6 và thứ 7) sẽ triển khai dọn phía bờ biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê và Liên Chiểu)”

Mưa lớn trong những ngày qua cũng khiến nhiều tuyến đường, khu vực bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến sự an toàn của người dân. Tại tuyến đường huyết mạch trên địa bàn phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng bị sạt lở, hư hỏng nặng. Điểm sạt lở tạo thành hàm ếch ăn sâu toàn bộ bề ngang của đường, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Chính quyền địa phương đã lắp đặt biển cảnh báo để hạn chế phương tiện qua lại. Đồng thời, tiến hành san ủi, đổ đất, khắc phục điểm sạt lở này.

Đáng chú ý, ở lĩnh vực nông nghiệp, qua thống kê ban đầu, mưa và ngập úng đã làm thiệt hại 126,2ha rau, màu tại huyện Hòa Vang và các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu cùng nhiều cây cảnh, hoa phục vụ Tết và khoảng 8 tấn tôm, 2 tấn cá nuôi ở quận Ngũ Hành Sơn...

Nỗ lực vì thành phố đáng sống

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng, cho hay đã yêu cầu các cơ sở, các hội viên phụ nữ ra quân để bảo vệ môi trường cùng với các đoàn thể khác. Các hội viên cơ sở cũng đã phân chia khu vực để thu gom rác với nỗ lực nhanh nhất, trả lại môi trường sạch sẽ, an toàn.

Bên cạnh việc bảo vệ môi trường, Hội LHPN TP Đà Nẵng còn động viên, giúp đỡ cho các hội viên vực dậy kinh tế bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Đánh giá về tình hình thiệt hại, bà Nguyễn Thị Thu Hà, cho biết: Đợt mưa lớn đổ xuống trong khi đó rau màu chưa đến vụ thu hoạch. Vì vậy, diện tích rau màu đang trồng trên địa bàn gần như mất trắng. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng là các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn huyện Hòa Vang.

“Hai hôm nay, chúng tôi đã đi thăm vùng ngập úng và thăm các mô hình hợp tác xã trồng rau sạch, cây xanh do phụ nữ làm chủ. Tình hình mưa lũ vừa qua gây ra rất nhiều khó khăn cho chị em. Những rau màu trồng chuẩn bị cho trước Tết và trong Tết hư hỏng nặng nên phải gieo lại. Trước mắt, chúng tôi đi thăm và nắm tình hình cơ sở, để sau đó có tham mưu, đề xuất chung với TP hỗ trợ cho chị em. Bên cạnh đó, Hội còn động viên chị em khắc phục khó khăn trước mắt”, bà Hà nói.

Cũng liên quan đến công tác khắc phục, hiện tại các địa phương, đơn vị trên toàn TP Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các phần việc nhằm đưa TP Đà Nẵng trở lại với danh hiệu “TP đáng sống”.

Sở GTVT tiếp tục điều nhân lực khẩn trương nắn chỉnh, sửa chữa, khơi thông rãnh dọc, dọn đất đá rơi vãi xuống đường tại nhiều khu vực để bảo đảm an toàn giao thông; triển khai các biện pháp cảnh báo, tại các vị trí sạt lở...

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đang huy động các lực lượng ra quân thu dọn, xử lý rác tấp vào khu vực ven biển dọc tuyến Nguyễn Tất Thành và Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa. Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng phối hợp, khẩn trương có kế hoạch bố trí lực lượng thu gom kịp thời, không để tình trạng ứ đọng, tồn rác quá lâu trong khu vực dân cư, đường phố, tránh phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Các trường học trên địa bàn thành phố cũng bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh. Sau khi nước rút, nhà trường huy động thầy cô giáo tiến hành làm vệ sinh lớp học.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/da-nang-don-suc-no-luc-vi-thanh-pho-dang-song-post52738.html