Đà Nẵng: Đóng cửa 9 tháng, phạt 90 triệu thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam

Ngày 26/11, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP đã có quyết định đóng cửa 9 tháng, phạt 90 triệu đồng đối với Spa Gang Nam, đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Cơ sở thẩm mỹ này là nơi báo Người Đưa Tin đã phản ánh về việc có 7 người tố nộp tiền nhưng không được làm đẹp như cơ sở cam kết.

Chủ cơ sở này là bà Nguyễn Hà Giang (SN 1990), sống tại quận Sơn Trà. Bà này hành nghề kinh doanh dịch vụ chăm sóc da.

Cơ sở thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam.

Cơ sở thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam.

Bà Giang hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự nhưng không có giấy chứng nhận đủ các điều kiện này, vi phạm Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, PCCC, phòng chống bạo lực gia đình, qua đó, bị phạt 10 triệu đồng.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao và quảng cáo, bà Nguyễn Hà Giang vi phạm Nghị định 158 năm 2013 của Chính phủ, quảng cáo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ không thể hiện bằng tiếng Việt, bị phạt 7,5 triệu đồng; vi phạm quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng, quá phạm vi chuyên môn trong giấy phép, bị phạt 12,5 triệu đồng, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực y tế, bà Giang sai phạm nghiêm trọng đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, đang trong thời gian đình chỉ, bị phạt 60 triệu đồng.

Tổng mức hình phạt bà Nguyễn Hà Giang phải nộp là 90 triệu đồng, đồng thời hộ kinh doanh Gang Nam Spa bị đóng cửa 9 tháng.

Liên quan đến vụ việc, đại diện sở Y tế TP.Đà Nẵng khẳng định, đơn vị này không cấp phép cho thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hải, đoàn Luật sư TP.Đà Nẵng cho biết, theo Điều 37 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, có 2 loại hình cơ sở thẩm mỹ.

Thứ nhất là cơ sở thẩm mỹ không có chức năng điều trị phẫu thuật thẩm mỹ. Thứ hai, là cơ sở dịch vụ có chức năng điều trị và phẫu thuật thẩm mỹ.

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không có chức năng điều trị, phẫu thuật thẩm mỹ là nơi chỉ được thực hiện các hoạt động xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Những đơn vị này tuyệt đối không được điều trị thẩm mỹ, bao gồm cả thẩm mỹ nội khoa như điều trị da, tiêm filler… và phẫu thuật thẩm mỹ như hút mỡ, nâng mông, nâng ngực…

Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có chức năng điều trị và phẫu thuật thẩm mỹ là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.

Tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mà các cơ sở này được sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như chích, bơm, chiếu tia, đốt… làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể như da, mắt, môi, ngực, bụng… có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Thẩm mỹ viện Quốc tế Gang Nam Đà Nẵng có tên gần giống với viện Sắc đẹp Gang Nam, của tập đoàn Mega Hàn Quốc. Phía công ty này đã đính chính thông tin, Thẩm mỹ viện Quốc tế Gang Nam Đà Nẵng không phải là chi nhánh thuộc đơn vị mình.

Trước đó, chúng tôi đã đưa tin, nhóm 7 vị khách nữ biết đến thẩm mỹ viện này thông qua mạng xã hội. Họ đến đây, nộp tổng cộng hơn 400 triệu đồng để nâng ngực, làm gọn vòng eo, làm trắng da…

Tuy nhiên, sau một thời gian trị liệu, họ cảm nhận không có kết quả nên đã đến thẩm mỹ viện quốc tế Gang Nam để yêu cầu phải cam kết, nếu không hiệu quả thì phải hoàn trả lại số tiền đã nộp.

Cơ quan chức năng làm việc tại cơ sở thẩm mỹ Gang Nam.

Tuy nhiên, không có đại diện hợp pháp của đơn vị này ra giải quyết. Vì vậy, nhóm khách đã đến trình báo Công an phường Thạch Thang.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thạch Thang đã đến kiểm tra cơ sở thẩm mỹ quốc tế Gang Nam. Lúc kiểm tra, không có đại diện pháp nhân của cơ sở và đơn vị không xuất trình được giấy phép hoạt động.

Ngoài ra, Công an còn phát hiện tại cơ sở này nhiều mặt hàng thuốc, dung dịch làm đẹp không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ…

HUY CƯỜNG

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-dong-cua-9-thang-phat-90-trieu-tham-my-vien-quoc-te-gang-nam-a457757.html