Đà Nẵng dùng dằng chưa quyết, nhà máy thép gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng

Ngày 5.10, Công ty cổ phần Thép DANA - Ý, một trong hai nhà máy đang bị yêu cầu ngừng một phần hoạt động do gây ô nhiễm môi trường, đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị xem xét giải quyết dứt điểm vấn đề di dời hay tiếp tục vận hành nhà máy.

Hình ảnh người dân vây nhà máy yêu cầu chính quyền cho câu trả lời là di dời dân hay di dời nhà máy.

Theo đơn kiến nghị trên, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, các nhà đầu tư tại nhà máy thép đang có nguy cơ mất trắng tài sản, vốn đầu tư và hàng ngàn người lao động sẽ mất việc làm do những chủ trương không nhất quán của thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện quy hoạch Cụm công nghiệp Thanh Vinh.

Từ tháng 4.2018 đến nay, công ty đã có hàng chục đơn kiến nghị, trình bày nguyện vọng đến Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP. Đà Nẵng và các cơ quan liên quan kiến nghị phải kịp thời ban hành quyết định chính thức giải quyết vụ việc để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng đến nay, vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhìn nhận, nếu sự việc không giải quyết sớm thì cuộc sống người dân cạnh cụm công nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng dẫn đến phản ứng càng lúc càng gay gắt; an ninh trật tự tại khu vực càng căng thẳng.

“Công ty Dana Ý khẩn thiết đề nghị Thủ tướng kịp thời chỉ đạo, đôn đốc thành phố UBND thành phố cần ban hành quyết định dứt khoát hướng điều chỉnh quy hoạch đối với Cụm công nghiệp Thanh Vinh để giải quyết mâu thuẫn vụ việc và đảm bảo lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Với hai phương án là di dời nhà máy và thực hiện hỗ trợ, đền bù theo quy định pháp luật để phát triển khu dân cư; hoặc di dời các hộ dân cạnh Cụm công nghiệp Thanh Vinh đến nơi khác để nhà máy tiếp tục hoạt động” – doanh nghiệp này kiến nghị.

Công ty cổ phần Thép DANA – Ý là một trong hai nhà máy thép đang bị Đà Nẵng cho tạm ngừng hoạt động từ tháng 3.2018. Trước đó, những tranh chấp về vấn đồ ô nhiễm môi trường giữa người dân và sự hoạt động của hai nhà máy đã xảy ra nhiều năm nay.

Trong khi đó, chính quyền Đà Nẵng dù đã tiến hành đối thoại, nghiên cứu nhưng lại liên tục thay đổi quyết định, lúc thì di dời dân, lúc thì di dời nhà máy. Và cho đến nay, cả người dân và nhà máy đang “phải đợi” bởi chính quyền vẫn đang tiếp tục cân nhắc thêm chứ chưa có kế hoạch di dời nhà máy như quyết định gần đây nhất.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/da-nang-dung-dang-chua-quyet-nha-may-thep-gui-don-kien-nghi-len-thu-tuong-634510.ldo