Đà Nẵng đứng nhất tại Giải Sailing vô địch trẻ quốc gia

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải Sailing vô địch trẻ quốc gia và Giải Sup vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2020 đã bế mạc tại bãi biển Công viên Cá voi xanh thành phố Đà Nẵng.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, Giải Sailing vô địch trẻ quốc gia và Giải Sup vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2020 đã bế mạc tại bãi biển Công viên Cá voi xanh thành phố Đà Nẵng.

Kết quả chung cuộc, ở Giải Sailing vô địch trẻ quốc gia, đoàn thành phố Đà Nẵng đoạt Nhất toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; đứng Nhì là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng; đoàn Hải Phòng đứng thứ Ba với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Ở nội dung Ván chèo đứng (Sup) chỉ tính thành tích cho các cá nhân, Huy chương Vàng cự ly 6.000m và 2.000m nam đều thuộc về Đặng Văn Minh (Đà Nẵng), cự ly 6.000m và 2.000m nội dung nữ đều thuộc về Phạm Thị Hòa (Thái Nguyên).

Giải Sailing vô địch trẻ quốc gia và Giải Sup vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2020 do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 90 vận động viên nam, nữ đến từ 13 tỉnh, thành phố và các câu lạc bộ trên cả nước. Các vận động viên tranh tài tại Giải Sailing (đua thuyền buồm) thi đấu 8 nội dung ở các loại thuyền Optimist (thi đấu nam, nữ từ 12 - 16 tuổi), Laser (thi đấu nam trên 18 tuổi và dưới 18 tuổi, nữ dưới 18 tuổi), Hobbie (thi đấu đôi nam), thuyền 470 (thi đấu đôi nam, đôi nam nữ). Giải Sup (Ván chèo đứng) thi đấu 4 nội dung nam, nữ ở cự ly 2000m và 6000m. Các vận động viên thi đấu tính điểm tại mỗi vòng thi.

Theo Ban tổ chức giải, Giải Sailing vô địch trẻ quốc gia và Giải Sup vô địch các câu lạc bộ toàn quốc năm 2020 được tổ chức nhằm thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện môn Thuyền buồm và Ván chèo đứng trong cả nước; đồng thời, tạo cơ hội cho các vận động viên đua thuyền được thi đấu, cọ sát và đánh giá trình độ tập luyện, để tuyển chọn những vận động viên triển vọng, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian tới, từng bước hoàn thiện năng lực tổ chức thi đấu, công tác điều hành của trọng tài quốc gia.

TRẦN LÊ LÂM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_235060_da-nang-dung-nhat-tai-giai-sailing-vo-dich-tre-quoc-gia.aspx