Đà Nẵng: Đường phố ngập rác sau đêm thi pháo hoa đầu tiên

Tối 30/4, ngay sau phần trình diễn của đội Ba Lan tại đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 kết thúc, nhiều du khách ùn ùn kéo ra về bỏ lại 'chiến trường rác' với ni lông, giấy báo và hộp đựng thức ăn… xung quanh khán đài và các cây cầu.

Người dân đi xem pháo hoa vứt rác bừa bãi sau đêm khai mạc

Đêm khai mạc của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 được mở màn với màn trình diễn ấn tượng của đội chủ nhà Việt Nam và Ba Lan. Sau khi thưởng thức những màn pháo hoa đặc sắc và đẹp mắt, mọi người ra về, cảnh tượng còn lại là rác vứt la liệt. Hàng ngàn chai nhựa, ni lông, bạt, chiếu do người đi xem để lại tràn lan khắp các khuôn viên, các mặt đường ở hai bờ sông Hàn cũng như các cây cầu nơi tập trung nhiều du khách và người dân đến chiêm ngưỡng pháo hoa.

Mặc dù Ban tổ chức (BTC) đã bố trí lượng lớn thùng rác tại địa điểm diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế 2018, thế nhưng người dân vẫn thản nhiên vứt rác bừa bãi.

Túi nylon, vỏ chai nhựa... là những gì còn lại khi du khách rời đi

Ông Đặng Đức Vũ- Giám đốc Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết, nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường sau khi lễ hội pháo hoa kết thúc, đơn vị đã huy động gần 200 công nhân vệ sinh để làm sạch các tuyến đường từ khu vực cầu Trần Thị Lý đến cầu Thuận Phước. BTC đã tuyên truyền, lắp đặt các pano nhắc nhở người dân bỏ rác đúng nơi quy định nhưng thực trạng rác ngổn ngang sau lễ hội vẫn diễn ra

Chị An, một công nhân môi trường thì lượng rác năm nay gấp nhiều lần với lượng rác mọi năm, công tác dọn rác phải hơn nửa ngày mới có thể hoàn thành.

Rác vứt rác bừa bãi dù bên cạnh là thùng rác

“Năm nào người đi xem về cũng xả rác ra như thế. Năm nay số lượng khách đổ về hai bên bờ sông đông hơn mọi năm, lượng rác xả ra cũng nhiều hơn. Chắc phải đến sáng mai mới dọn xong”- chị An cho biết.

Anh Đặng Văn Hoan, người dân đi xem pháo hoa bức xúc: Lễ pháo hoa năm nào các anh chị công nhân cũng cực khổ thu gom rác thải. Ý thức kém của một bộ phân người dân và du khách đang làm xấu đi thành phố Đà Nẵng. Rất mong chính quyền địa phương giám sát xử lý vệ sinh môi trường,... để tạo ấn tượng tốt hơn cho du khách đến với Đà Nẵng.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/da-nang-duong-pho-ngap-rac-sau-dem-thi-phao-hoa-dau-tien-1252707.html