Đà Nẵng: Giải cứu 36 con chim hoang dã, phạt một nhà hàng 20 triệu đồng

Nhà hàng Tân Ngọc Nữ (422 Thăng Long, quận Cẩm Lệ) bị phạt 20 triệu, tịch thu 36 con chim hoang dã; trong khi quán café Không Gian Xưa (402 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) được ghi nhận tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ đuôi lợn để thả về tự nhiên!

Sáng 11/11, Đội Kiểm Lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục xử phạt Công ty TNHH Nhà hàng Tân Ngọc Nữ (Địa chỉ: 422 Thăng Long, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) số tiền 20 triệu đồng và tịch thu 36 cá thể chim (cu gáy, cuốc ngực trắng).

Số chim hoang dã màĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) phát hiện tại nhà hàng Tân Ngọc Nữ (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp).

Số chim hoang dã màĐội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) phát hiện tại nhà hàng Tân Ngọc Nữ (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp).

Trước đó, ngày 30/10, kiểm tra nhà hàng Tân Ngọc Nữ (tại địa chỉ nêu trên) do bà Phùng Thị Nở làm Giám đốc, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) đã phát hiện ở đây đang sử dụng 15 cá thể chim cu gáy và 21 cá thể chim cuốc ngực trắng để kinh doanh ăn uống phục vụ cho khách.

Do chủ nhà hàng không xuất trình được hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim này nên Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng. Đồng thời tịch thu và thả toàn bộ 36 cá thể chim hoang dã nêu trên về lại môi trường tự nhiên.

Hai con khỉ đuôi lợn do nhân viên quán cafe Không Gian Xưa tự nguyện giao nộp được lực lượng kiểm lâm đem tái thả vào rừng đặc dùng Bà Nà - Núi Chúa (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cung cấp)

Trước đó, cuối tháng 10 vừa qua, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng) cũng đã tái thả về môi trường tự nhiên tại Tiểu khu 12 rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa 2 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina) do người dân tự nguyện giao nộp.

2 cá thể khỉ đuôi lợn này (trọng lượng 3kg mỗi con, sức khỏe bình thường) được ông Lê Quang Sinh (53 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là nhân viên quản lý quán cafe Không Gian Xưa (402 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê) phát hiện trong khuôn viên quán (do khách đến uống café bỏ lại) nên giữ lại, chăm sóc và giao nộp cho cơ quan chức năng tái thả về môi trường tự nhiên.

HẢI CHÂU

Từ khóa: Đà Nẵng kiểm lâm cafe Không Gian Xưa chim hoang dã quận Cẩm Lệ quận Thanh Khê nhà hàng Tân Ngọc Nữ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/da-nang-giai-cuu-36-con-chim-hoang-da-phat-mot-nha-hang-20-trieu-dong-post320343.info