Đà Nẵng: Giải cứu người đàn ông vắt vẻo trên nóc bệnh viện

Sáng 29/11, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (Công an TP Đà Nẵng) huy động 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ giải cứu một người đàn ông ngồi vắt vẻo trên nóc tòa nhà của Bệnh viện Đà Nẵng, la hét thu hút rất đông người hiếu kỳ.

Nguyễn Hồng Phước vắt vẻo trên nóc nhà của Bệnh viện Đà Nẵng sáng 29/11.

Nguyễn Hồng Phước vắt vẻo trên nóc nhà của Bệnh viện Đà Nẵng sáng 29/11.

Người đàn ông vắt vẻo trên nóc nhà được xác định là Nguyễn Hồng Phước (40 tuổi, trú ở quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Trước đó, vào đêm 27/11, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã giải cứu Nguyễn Hồng Phước trong trạng thái tinh thần kích động, không mặc quần áo, đập vỡ kính bảo vệ tầng 23 khách sạn A La Carte (trên địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), leo ra ngoài, đu người trên tấm bảng quảng cáo, dùng dao tự cắt bộ phận sinh dục và rạch liên tiếp lên người, đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng chữa trị thương tích.

Công an xác định, Nguyễn Hồng Phước là đối tượng nghiện hút, vừa được ra khỏi Trung tâm cai nghiện.

Bình Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/da-nang-giai-cuu-nguoi-dan-ong-vat-veo-tren-noc-benh-vien-tintuc453556