Đà Nẵng: Giữ văn hóa Việt với 'Phiên chợ ngày Tết'

'Phiên chợ ngày Tết' Đà Nẵng 2020 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/1 tại Bảo tàng Đà Nẵng là không gian tái hiện và gìn giữ nét xưa của chợ Việt truyền thống với hàng loạt hoạt động đặc trưng của chợ ngày Tết như giao thương mua sắm, các trò chơi dân gian, làm các sản phẩm truyền thống.

Nhằm góp phần bảo tồn và lưu giữ một nét văn hóa truyền thống độc đáo; đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, trải nghiệm cho du khách và người dân địa phương, đặc biệt là cho các em nhỏ, sáng 11/1, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức khai mạc chương trình “Phiên chợ ngày Tết” nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Ngay từ thời điểm mở cửa, Phiên chợ đã thu hút hàng trăm em nhỏ được gia đình đưa đến trải nghiệm văn hóa Việt qua các hoạt động, trò chơi truyền thống

Tại "Phiên chợ ngày Tết" bày bán những mặt hàng truyền thống, đặc sản của Quảng Nam, Đà Nẵng như nước mắm Nam Ô, bánh tráng Đại lộc, các loại mứt Tết thủ công, áo dài truyền thống....

Bên cạnh đó, người dân và du khách còn được tham gia trải nghiệm nhiều nét đẹp văn hóa đặc trưng, truyền thống của người Việt như Tiêm Trầu

Hay nặn Tò He - hoạt động thu hút sự quan tâm của rất nhiều em nhỏ thông qua việc học nặn Tò He, chiêm ngưỡng và được sở hữu sản phẩm của mình làm ra. Ngoài ra, còn nhiều trải nghiệm khác như viết thư pháp, làm hoa giấy, nhảy sạp....

"Phiên chợ ngày Tết" đã nhộn nhịp còn sôi động hơn nhờ những màn trống Hội, những câu hô hát Bài Chòi

Sắc Xuân tại Phiên chợ ngày Tết càng đượm màu rực rỡ khi Đào Nhật Tân khoe sắc

Chợ Tết là một nét văn hóa độc đáo, đậm dấu ấn truyền thống của người Việt mỗi khi Tết đến Xuân về. Đi chợ Tết với người Việt không chỉ là mua sắm mà còn hòa mình vào không khí tưng bừng của mùa Xuân về, cùng tham gia vào những hoạt động truyền thống đậm văn hóa Việt, cùng chia sẻ và cầu tài lộc cho năm mới

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-giu-van-hoa-viet-voi-phien-cho-ngay-tet-131335.html