Đà Nẵng: Hàng Mỹ, Nhật, Trung 'đọ sức' tại Hội chợ quốc tế EWEC 2019

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng cho hay, trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2019, từ ngày 2 - 7/8 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng sẽ diễn ra Hội chợ Quốc tế Thương mại – Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây 2019.

Theo đó, Hội chợ Quốc tế Thương mại – Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây 2019 (gọi tắt là Hội chợ quốc tế EWEC 2019) quy tụ 400 gian hàng triển lãm sản phẩm, công nghệ, đặc sản của 30 địa phương trong nước và 11 quốc gia gồm Lào, Thái Lan, Myanmar, Nam Phi, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Canada, Campuchia.

Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng đã sẵn sàng cho Hội chợ EWEC 2019. (Ảnh: HC)

Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng đã sẵn sàng cho Hội chợ EWEC 2019. (Ảnh: HC)

Nằm trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019 do Bộ Công Thương chủ trì, Hội chợ quốc tế EWEC 2019 sẽ giới thiệu, trưng bày đa dạng sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức trong và ngoài nước đến với người tiêu dùng.

Đồng thời, đây là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giao lưu hợp tác, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương mình nhằm tiếp cận, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và liên kết mở rộng thị trường. Các doanh nghiệp tham gia hội chợ cũng sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng từ nguồn kinh phí của Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia 2019.

Các gian hàng phục vụ Hội chợ EWEC 2019 sẵn sàng đón doanh nghiệp vào trưng bày sản phẩm. (Ảnh: HC)

Tại Hội chợ lần này cũng diễn ra nhiều sự kiện đáng chú ý như “Hội thảo Xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch Nam Phi” do Chi nhánh VCCI Đà Nẵng và Đại sứ quán Nam Phi phối hợp tổ chức(ngày 1/8); Hội thảo Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm và tăng cường xuất khẩu do Chi nhánh VCCI Đà Nẵng phối hợp với Dự án kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa USAID tổ chức (ngày 2/8).

Hội thảo “Định hướng xuất khẩu, cơ hội và giải pháp cho DN trong bối cảnh kinh tế hiện nay” kết hợp trưng bày hàng hóa và kết nối doanh nghiệp (ngày 3/8); Tour du lịch tham quan Bà Nà Hill dành cho các tổ chức XTTM, tổ chức quốc tế tham gia hội chợ (ngày 4/8); Hội giới thiệu thị trường Indonexia do Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội tổ chức (ngày 5/8); Hội thảo giới thiệu các Hiệp định CPTPP do Đại sứ quán Canada tổ chức (ngày 6/8).

Cùng với đó là chương trình ca nhạc hàng đêm với sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi trong cả nước. Khác với các lần trước, Hội chợ quốc tế 2019 hoàn toàn miễn phí vé vào cổng cho khách tham quan, mua sắm và thưởng thức của chương trình nghệ thuật.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/da-nang-hang-my-nhat-trung-do-suc-tai-hoi-cho-quoc-te-ewec-2019-post307653.info