Đà Nẵng hỗ trợ hàng loạt máy khử khuẩn cho tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh

Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai TP Đà Nẵng đã bỏ ra 180 triệu đồng, đặt hàng lắp ráp 20 máy khử khuẩn toàn thân tự động cùng dung dịch sát khuẩn hỗ trợ các cơ sở y tế ở tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng chống dịch Covid-19.

Đây là số máy khử khuẩn toàn thân do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tại Đà Nẵng đặt hàng Nhóm thiện nguyện 687 ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng thực hiện. Một tuần qua, Nhóm thiện nguyện 687 đã pha chế 2.000 lít dung dịch sát khuẩn và lắp ráp máy khử khuẩn hỗ trợ các cơ sở y tế ở tâm dịch Bắc Giang và Bắc Ninh.

20 chiếc máy sát khuẩn do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Đà Nẵng hỗ trợ các cơ sở y tế 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng dịch

20 chiếc máy sát khuẩn do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai Đà Nẵng hỗ trợ các cơ sở y tế 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh phòng dịch

20 máy khử khuẩn cùng dung dịch sát khuẩn được Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai vận chuyển, trao tặng các cơ sở y tế của 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh giữa tháng 6 này. Tổng giá trị bao gồm lắp ráp, công vận chuyển 20 máy sát khuẩn trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Vận chuyển dung dịch và máy sát khuẩn hỗ trợ ra tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

Bà Lê Thị Thúc, Giám đốc điều hành Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên tai cho biết, thời gian tới, Quỹ cũng sẽ phối hợp với một đơn vị hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho các hoạt động phòng, chống dịch trên cả nước.

“Với bề dày hoạt động trong công tác thiện nguyện của Quỹ Cộng đồng phòng chống thiên, bây giờ chúng tôi tiếp tục làm công tác chống dịch. Các nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ vận động được nhiều nguồn lực hơn nữa để hỗ trợ cho các địa phương tiếp tục chống dịch, đặc biệt là các nơi tuyến đầu chống dịch”, bà Thúc chia sẻ./.

Phương Cúc/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/da-nang-ho-tro-hang-loat-may-khu-khuan-cho-tam-dich-bac-giang-bac-ninh-866926.vov