Đà Nẵng học hỏi Singapore quy hoạch đô thị và quản lý đất đai

Singapore luôn được nhiều thế hệ lãnh đạo của TP Đà Nẵng chọn làm kiểu mẫu phát triển.

Đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu vừa kết thúc chuyến công tác tại Singapore.

Theo UBND TP Đà Nẵng, chuyến công tác nhằm trao đổi, làm việc với các nhà tư vấn quy hoạch đô thị của Singapore về việc hợp tác, hỗ trợ Đà Nẵng trong lĩnh vực quy hoạch chung và khảo sát các mô hình phát triển đô thị mới của Singapore.

Trong 3 ngày làm việc từ 16-18/4, đoàn đã đến thăm, làm việc với Trung tâm các thành phố đáng sống của Singapore. Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm giới thiệu quá trình phát triển của Singapore từ năm 1967 đến nay; các quy hoạch phát triển của Singapore từ quy hoạch ngắn hạn cho đến dài hạn; các phân khu phát triển…

Một mô hình đô thị của Singapore

Theo Trung tâm các thành phố đáng sống Singapore, đất nước này đặc biệt chú trọng phát triển cây xanh trong lòng thành phố, tạo cảnh quan và môi trường sống tốt cho người dân.

Phó Chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Đà Nẵng đang điều chỉnh quy hoạch của thành phố theo lộ trình 5 năm và đây sẽ là kinh nghiệm quý giá cho thành phố trong việc xem xét điều chỉnh quy hoạch trong thời gian đến.

Ông cũng cho hay, TP Đà Nẵng được nhiều người gọi là “thành phố đáng sống” của Việt Nam, tuy nhiên, đó là danh hiệu được người dân ưu ái đặt cho.

“Để xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống đúng nghĩa, thành phố phải có chiến lược lâu dài, trong đó cần sự đóng góp ý kiến của các nhà đầu tư, các cơ quan trong và ngoài nước”. - ông Tuấn nói.

Đại diện lãnh đạo thành phố mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ Trung tâm các thành phố đáng sống của Singapore “để Đà Nẵng hoàn thiện hơn và trở thành thành phố đáng để mọi người đến sống, làm việc và đầu tư”, ông Nguyễn Ngọc Tuấn nói.

Phó Chủ tịch TP Nguyễn Ngọc Tuấn nói với các đại diện của phía Singapore trong chuyến công tác rằng lãnh đạo Đà Nẵng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, tư vấn để Đà Nẵng hoàn thiện và “đáng sống”hơn

Trong chuyến đi này, đoàn công tác cũng đến thăm, làm việc với Cục Tái thiết phát triển đô thị Singapore - đây là cơ quan nhà nước thuộc Bộ Phát triển quốc gia Singapore, chịu trách nhiệm quản lý về quy hoạch đô thị của quốc gia này.

Hai bên đã thảo luận các vấn đề về quy hoạch sử dụng đất, vấn đề quản lý phát triển các dự án bất động sản, việc đấu giá đất các dự án bất động sản cũng như quản lý các quỹ đất...

Ngoài ra, đoàn Đà Nẵng cũng đến thăm, làm việc với Cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tư pháp Singapore. Cơ quan này có hai nhiệm vụ chính gồm quản lý các khu đất và tòa nhà của nhà nước, bán, cho thuê, mua bán và giao đất, quảng bá các thông tin cập nhật về cơ sở dữ liệu đất đai của quốc gia; quản lý đăng ký đất đai của quốc gia, chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì hệ thống khảo sát đất đai, các mục đích sử dụng đất...

Theo đó, các vấn đề được đưa ra thảo luận liên quan đến kinh nghiệm của Singapore về quy định thời hạn các nhà bất động sản mua đất sử dụng các mục đích khác nhau, về công tác quản lý đất đai, quản lý đất công và tư...

Hiện Đà Nẵng đang tích cực tham vấn ý kiến chuyên gia và học hỏi các mô hình phát triển về định hướng thành phố thông minh, thành phố đáng sống để xây dựng và điều chỉnh quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Kiều Vũ

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/da-nang-hoc-hoi-singapore-quy-hoach-do-thi-va-quan-ly-dat-dai-127955.html