Đà Nẵng họp khẩn, bàn cách 'giải cứu' doanh nghiệp thời Covid-19

Ảnh hưởng dịch Covid-19, doanh nghiệp gặp khó trăm bề, Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn với các hiệp hội doanh nghiệp, đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ.

Doanh nghiệp gặp khó trăm bề

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ Đà Nẵng cho rằng, các DN đang khó khăn trăm bề bởi ảnh hưởng kép.

Sau Nghị định 100 của Chính phủ có hiệu lực, nay cộng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng. Du lịch, dịch vụ khách giảm ước tính 50-60%, có DN lên đến 90%. Nhân viên không có việc làm mà vẫn phải trả lương hoặc cho nghỉ việc”, ông Bình nói.

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng.

Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng.

Ông Bình kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét giảm thuế VAT, thuế thu nhập cho DN và giãn thời gian nộp thuế cho các ngành nghề liên quan chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. “Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo các NH thương mại trên cả nước chung sức hỗ trợ DN để có sức vực dậy bằng cách giãn thanh toán lãi và gốc, khoanh nợ có thời gian cụ thể và có giải pháp kích cầu cho ngành du lịch”, ông Bình kiến nghị.

Chủ tịch Hiệp hội Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ mong TP Đà Nẵng cần triển khai ngay các giải pháp cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích mạnh mẽ hơn phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, cho phép DN được chậm đóng BHXH không tính lãi trong khoảng thời gian nhất định.

Đồng quan điểm, đại điện Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nêu những khó khăn của DN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và cho rằng các DN phải xác định "không ai thương mình bằng mình", phải tự cứu mình bằng tâm thế chủ động. “DN phải chủ động tìm các thị trường mới, các kênh tạo doanh thu mới, điều chỉnh chính sách giá phù hợp trong thời kỳ khủng hoảng. Thậm chí trước đây DN lãi 10 đồng thì giờ đề xuất lãi 1, 2 đồng, hoặc không có lãi, miễn sao vẫn sản xuất”, đại diện Hội Doanh nhân trẻ nói.

Ngành du lịch Đà Nẵng thiệt hại khoảng 2.000 tỉ đồng do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Chúng tôi kiến nghị thành phố tăng cường đầu tư công và có một số gói thầu cũng như hạng mục có thể giao cho DN địa phương thì rất tốt vì giai đoạn này các DN rất cần tiền. Các cuộc thanh tra thường niên nên giảm, chỉ thanh tra những DN nào có dấu hiệu cần phải thanh tra”, đại diện Hội Doanh nhân trẻ kiến nghị.

Chủ tịch Hội nữ doanh nhân TP Đà Nẵng Lê Thị Nam Phương cho rằng, NHNN có công văn từ rất sớm khuyến khích các ngân hàng điều chỉnh lãi suất hay hỗ trợ DN. Tuy nhiên, việc phân nhóm DN, giảm lãi suất như thế nào là chưa được ràng. “Tôi nghe rằng lãi suất hỗ trợ từ 0,5 đến 3%, biên độ khá rộng. Hiện các hội đang bàn thảo nên đưa ra con số nào. Nếu không cẩn thận thì sẽ xảy ra những câu chuyện không công bằng, không minh bạch. Còn nếu cẩn thận quá, chậm thì DN chết rồi, cứu làm gì nữa”, bà Phương nói.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, đánh giá sơ bộ, nguồn thu du lịch Đà Nẵng giảm khoảng 700-800 triệu USD (khoảng gần 2.000 tỷ đồng) và chưa dừng lại. “Chúng tôi đánh giá nhanh nhất là đến tháng 6 mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi của thị trường du lịch. Nếu như kịch bản lây nhiễm nhiều hơn thì khả năng phải mất cả năm 2020. Khó khăn là rất rõ”, ông Dũng nói và cho biết thêm, hàng ngày vẫn có DN du lịch đóng cửa, giảm lao động.

Dừng các cuộc thanh tra doanh nghiệp

Về những kiến nghị của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, đại diện NHNN chi nhánh Đà Nẵng cho biết, NH chia sẻ và đồng hành với DN. Tuy nhiên, các NH thương mại cũng là DN nên DN cũng nên đồng hành, chia sẻ với NH.

Ông Lương Công Tuấn, Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo với UBND thành phố tạm dừng tất cả các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt năm 2020.

Đối với những trường hợp cần tiến hành thanh tra để đảm bảo kịp thời công tác quản lý nhà nước trong thời gian cụ thể thì báo cáo Chủ tịch thành phố quyết định.

Ông Lương Công Tuấn, Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, đã có báo cáo với UBND thành phố tạm dừng tất cả các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được duyệt năm 2020.

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng nhấn mạnh đến khó khăn của DN du lịch, dịch vụ. “Tình hình rất khó khăn. Ngay khi tôi đang ngồi họp đây thì vẫn có những thông báo đóng cửa từ các DN”, ông Bình cho biết.

Ông Bình gợi mở, hiện các hãng hàng không dư máy bay rất nhiều, đề nghị thành phố làm việc với các hãng hàng không xúc tiến ngay các đường bay mới đến những vùng không có dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ với những khó khăn mà DN đang gặp phải do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ông Minh đề nghị các Cục Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường, PCCC chia sẻ với DN trong giai đoạn khó khăn này.

Những trường hợp DN có dấu hiệu vi phạm thì vẫn phải kiểm tra, thanh tra, xử lý theo quy định. Kế hoạch thường xuyên, định kỳ thì nên tạm thời giãn ra để DN chủ động đối phó với những khó khăn giai đoạn này”, ông Hồ Kỳ Minh nói.

Ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: “Về thuế, chúng ta đang chờ đợi các chính sách của Trung ương, sau đó Cục Thuế sẽ vào cuộc ngay, triển khai sớm các chính sách đến các DN trên địa bàn.

Về tài chính, tín dụng, NHNN đã có công văn, dự kiến tuần tới sẽ có một thông tư sau khi có chỉ thị từ Thủ tướng. NHNN chi nhánh Đà Nẵng sẽ phối hợp với các hội, hiệp hội để triển khai các chính sách này, cùng với các ngân hàng thương mại triển khai ngay các vấn đề như khoanh nợ, giãn nợ, hỗ trợ lãi suất”.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị cần tập trung vào đầu tư công. Năm nay HĐND TP thông qua gói đầu tư công hơn 14.000 tỉ đồng. Nếu gói này triển khai đúng kế hoạch thì tạo ra một cú hích rất lớn cho nền kinh tế của thành phố. “Mặc dù khó khăn như vậy nhưng chúng ta vẫn chuẩn bị công bố điểm đến an toàn về du lịch. Chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cắt giảm một số thủ tục đầu tư”, ông Minh nói.

Video: Lại chậm tiến độ vì Covid-19, đường sắt Cát Linh - Hà Đông khi nào mới vận hành?. Nguồn: VTC14

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dau-tu/da-nang-hop-khan-giai-cuu-doanh-nghiep-thoi-covid-19-ar531325.html