Đà Nẵng: Kêu gọi người dân 'chung tay' vì thành phố có không khí sạch

Sáng 2/6, tại xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng), UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6.

Đông đảo người dân, các ban, ngành, hội tham dự lễ phát động

Ngày Môi trường Thế giới 2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, nhằm kêu gọi sự chung tay của các quốc gia, cộng đồng cùng hành động giảm thiểu các chất độc hại ra môi trường không khí.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng cho biết, ô nhiễm không khí đã và đang là thách thức chung của toàn thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Số liệu của Liên hợp quốc cho thấy, mỗi năm có khoảng 7 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí, trong đó, khoảng 57% là người khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (gần 4 triệu người); 92% người dân trên toàn thế giới không được hít thở không khí sạch; ô nhiễm không khí gây thiệt hại khoảng 5.000 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế toàn cầu.

Ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Đà Nẵng phát động hưởng ứng "Ngày Môi trường Thế giới 5/6"

Ông Hùng cũng kêu gọi các cơ quan, ban ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân thành phố Đà Nẵng chung tay hành động vì thành phố Đà Nẵng xanh thông qua các hành động đơn giản nhưng thiết thực, ý nghĩa như: ưu tiên sử dụng các loại phương tiện giao thông công cộng, tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối thiểu việc sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, dùng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng; thực hiện phân loại rác thải tại gia đình; hạn chế sử dụng túi nilon, ưu tiên sử dụng các loại ống hút hữu cơ, tự hủy….

Ông Đặng Phú Hành – Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, quá trình đô thị hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh với nhiều nhà máy, xí nghiệp được xây dựng, huyện Hòa Vang đang đứng trước những thách thức ô nhiễm về môi trường đất, nước, không khí. Trong đó, ô nhiễm không khí là thách thức lớn hơn cả do tầm kiểm soát khó, giải pháp xử lý, khắc phục phức tạp. Huyện Hòa Vang đang nỗ lực tập trung vào quản lý, giám sát các nguồn thải và trách nhiệm của các chủ đầu tư; chú trọng xử lý nước thải trong chế biến nông, lâm sản; bên cạnh đó, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, nâng cao ý thức của người dân chung tay bảo vệ môi trường.

Các đại biểu trồng cây sau lễ phát động

Tháng hành động vì môi trường ở Đà Nẵng sẽ kéo dài từ ngày 1/6 – 31/7 với nhiều hoạt động, sự kiện thiết thực vì môi trường như chương trình hưởng ứng ngày môi trường thế giới; Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước; chiến dịch "Hãy làm sạch biển” và “Ngày thứ Bảy tình nguyện”….

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-keu-goi-nguoi-dan-chung-tay-vi-thanh-pho-co-khong-khi-sach-120526.html