Đà Nẵng khẩn cấp tìm người tiếp xúc 3 tiểu thương mắc COVID -19

Có 3 tiểu thương buôn bán tại hai chợ Tân Lập và Chợ Siêu thị (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) mắc COVID-19.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại các chợ có bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương tại các chợ có bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành

Sáng 22/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin nhanh về 3 trường hợp tiểu thương chợ Tân Lập, phường Thạc Gián và Chợ Siêu Thị, phường Chính Gián có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể: bệnh nhân T.T.M.H (39 tuổi trú đường Phan Thanh, Thạc Gián, quận Thanh Khê). Bệnh nhân là tiểu thương bán mắm tại Lô 97 chợ Tân Lập (địa chỉ đường Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê).

Bệnh nhân T.T.S (69 tuổi, trú đường Đỗ Quang, Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Bệnh nhân là tiểu thương bán gia vị tại Lô 82 chợ Siêu Thị (địa chỉ đường Võ Văn Tần phường Chính Gián, quận Thanh Khê).

Bệnh nhân H.T.L.T, (51 tuổi trú đường Hoàng Tích Trí, Thuận Phước, Hải Châu). Bệnh nhân là tiểu thương bán hải sản tại Lô 290 chợ Siêu Thị (địa chỉ đường Võ Văn Tần phường Chính Gián, quận Thanh Khê). Lô bên trái bệnh nhân là hộ bà N.K.L bán cá; bên phải là chị P, phía trước là chị L bán gà, sau lưng là chị L bán cá.

Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, các nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với các trường hợp trên hoặc có đến khu vực xung quanh Lô 97 chợ Tân Lập; Lô 82 và Lô 290 Chợ Siêu Thị từ ngày 19/8 đến ngày 21/8 lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. (Nguyễn Thành)

Bộ Y tế thông tin về các 'điểm nóng' dịch COVID-19 tại Việt Nam

Theo bản tin mới nhất phát đi từ Bộ Y tế, về dịch bệnh tại Đà Nẵng, Quảng Nam đang trong tầm kiểm soát, số trường hợp mắc bệnh ghi nhận giảm trong tuần gần đây. Trong vài ngày tới, tại Đà Nẵng, Quảng Nam có thể vẫn sẽ ghi nhận những trường hợp mắc bệnh rải rác do nguồn lây bệnh đã có tại cộng đồng trước khi được khoanh vùng, khống chế. Thời gian tới, Thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp lên phương án thực hiện kỳ thi tốt nghiệp cho hơn 10.000 học sinh, cần đảm bảo an toàn phòng dịch trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Về năng lực xét nghiệm tại Đà Nẵng, hiện công suất xét nghiệm của ngành y tế Đà Nẵng đạt khoảng 13.000 mẫu/ngày. Đến nay, đã xét nghiệm 171.000 mẫu, xấp xỉ 1/3 số xét nghiệm cả nước nhờ tăng số lượng các cơ sở xét nghiệm và áp dụng phương pháp xét nghiệm gộp nhóm. Năng lực xét nghiệm chính là "chìa khóa" giúp TP. Đà Nẵng ngăn chặn việc lây nhiễm dịch.

Tại Hải Dương, tình hình dịch bệnh cũng cơ bản được kiểm soát, trong 3 ngày gần đây không phát hiện thêm các trường hợp mắc bệnh mới. Ổ dịch tại nhà số 36 phố Ngô Quyền, thành phố Hải Dương với tất cả 12 trường hợp mắc bệnh đã được kiểm soát kịp thời, công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm vẫn đang được khẩn trương thực hiện để nhanh chóng dập dịch dứt điểm.

Báo cáo về tình hình dịch ở Hà Nội, Sở Y tế cho biết, tại Hà Nội từ ngày 19 đến 21/8 chưa có ca mắc COVID-19 mới. Sở Y tế Hà Nội đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 40 bệnh viện, trong đó có 27 bệnh viện công lập, 13 bệnh viện tư nhân. Kết quả 30 bệnh viện được đánh giá là Bệnh viện an toàn; 7 bệnh viện an toàn ở mức thấp, 3 bệnh viện không an toàn.

Tại Hà Nội, đến nay cả 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác lấy mẫu xét nghiệm người về từ Đà Nẵng. (Thuận Phương)

90 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch COVID-19

Theo Bộ Y tế, đến 9h sáng ngày 22/8, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 23 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 800.000 người đã tử vong, dịch bệnh đã xuất hiện ở hơn 215 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 2 tàu du lịch. Hiện đã có trên 15,6 triệu người khỏi bệnh.

Thế giới có 148 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới, 90 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch, thế giới ghi nhận hơn 5800 trường hợp tử vong trong 24h qua. So với các ngày qua, số ca tử vong tại nhiều nước ghi nhận trong 24 giờ qua giảm nhẹ.

Quốc gia dịch bệnh ảnh hưởng nặng nhất là Mỹ có gần 5,8 triệu người mắc với hơn 179.000 người tử vong, 1.170 ca tử vong mới trong 24h qua.

Tiếp đến là Brazil với hơn 31.000 ca mắc mới, hơn 1000 ca tử vong trong 1 ngày qua, giảm so với ngày trước đó cả về số mắc và tử vong.

Ấn Độ đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm, nhưng đứng đầu thế giới về số ca mới mắc trong 24h qua với hơn 69.000 người mắc bệnh, đến nay Ấn Độ đã có gần 55.900 người tử vong.

Nga đứng thứ tư thế giới với 947.000 ca mắc, 4.800 ca mắc mới (tăng nhẹ so với hôm qua), 16.189 ca tử vong, 90 ca mới tử vong trong ngày qua, giảm số ca tử vong theo ngày xuống 2 chữ số.

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Tại châu Á, Ấn Độ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp theo là Iran đứng thứ hai châu Á với 354.764 ca nhiễm và 20.376 ca tử vong. Thứ ba là Saudi Arabia với 305.186 ca nhiễm và 3.580 ca tử vong.

Việt Nam đứng thứ 157/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.

Tại Việt Nam, trong 24h qua ghi nhận 2 ca mắc mới, đều là những ca tại Đà Nẵng, những người này đều có liên hệ với các bệnh nhân COVID-19 trước đó. (Quảng An)

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/da-nang-khan-cap-tim-nguoi-tiep-xuc-3-tieu-thuong-mac-covid-19-1709607.tpo