Đà Nẵng khen thưởng công an thành phố phá hai chuyên án ma túy

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao những chiến công mà công an thành phố đạt được trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng cho lực lượng phá án. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trao thưởng cho lực lượng phá án. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Ngày 12/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đại diện lãnh đạo thành phố đã tiến hành khen thưởng đối với lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã phá thành công hai chuyên án ma túy.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận và đánh giá cao những chiến công mà công an thành phố đạt được trong công tác phòng chống tội phạm ma túy.

Trước tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy luôn dùng những thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng nhằm gieo rắc “cái chết trắng” trên địa bàn, lực lượng công an thành phố cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa các biến pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời “chặt đứt” những vòi bạch tuộc. Như vậy, mới góp phần bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo cũng như nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Là người làm Trưởng Ban chuyên án triệt phá các đường dây ma túy, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết công tác đấu tranh các loại tội phạm này rất khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Ban giám đốc Công an Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy đã không quản ngại khó khăn, bám địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá thành công nhiều chuyên án ma túy.

Trước đó, phát hiện một đường dây ma túy từ phía Nam về tiêu thụ tại Đà Nẵng và Quảng Nam, ngày 25/12/2018, Công an Đà Nẵng đã thành lập chuyên án bí số 128H để đấu tranh làm rõ. Vào 19 giờ 40 phút, ngày 14/6/2019, tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Nam (sinh năm 1991, trú tại phường Hòa Cường Nam, đối tượng có hai tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản có vai trò cầm đầu trong đường dây), thu giữ 1.030g ma túy đá cùng 1.100 viên thuốc lắc.

Cũng qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Đà Nẵng đã lập chuyên án 519S để đấu tranh làm rõ đường dây cung cấp ma túy từ phía Nam ra và từ Bắc miền Trung vào Đà Nẵng.

Ngày 20/6/2019, công an Đà Nẵng bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép và mua bán trái phép chất ma túy đối với các đối tượng Nguyễn Mỹ Ngọc (sinh năm 1978, thường trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Quỳnh Bảo Duyên (sinh năm 1996, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Hoàng Trọng Sơn (sinh năm 1994, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, là chồng của Nguyễn Quỳnh Bảo Duyên), thu giữ tổng cộng 803g ma túy đá và 118 viên thuốc lắc./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/da-nang-khen-thuong-cong-an-thanh-pho-pha-hai-chuyen-an-ma-tuy/581913.vnp