Đà Nẵng: Khởi tố đối tượng hành hung phóng viên báo Giao Thông

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Đông Nghi vì hành vi 'cố ý gây thương tích'.

Anh Nhân trình bày sự việc với công an

Trần Nguyễn Đông Nghi (SN 1988, trú K388/01 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) liên quan đến vụ hành hung phóng viên Hứa Vĩnh Nhân vào rạng sáng 12/3 vừa qua.

Khoảng 0h ngày 12/3, khi đang tác nghiệp ở khu vực vỉa hè gần quán bar Lost and Found (số 28 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng), Nhân bị một nhóm người hành hung và tịch thu điện thoại, CMND… Dù đã giải thích mình là phóng viên đang đi tác nghiệp nhưng nhóm người trên vẫn tạm giữ phóng viên này 2 tiếng đồng hồ, đồng thời, đánh phóng viên chảy máu mũi.

Qua xác minh điều tra, khuya 11/3, Nghi cùng những người bạn mới quen ngồi chơi ở quán pub Lost and Found. Ở một bàn khác có Trần Viết Nghĩa (SN 1988, Đà Nẵng) ngồi cùng bạn. Họ nhìn thấy nam thanh niên (Nhân) đứng ở vỉa hè đối diện quán bar, cầm điện thoại hướng về bàn của Nghi và Nghĩa quay phim nên nghĩ Nhân quay phim về việc Nghĩa ngồi chơi với bạn gái để đưa cho vợ. Trước đó, đã có người chụp ảnh, quay phim Nghi, Nghĩa về tố với vợ nên các cặp vợ chồng đã xảy ra xung đột. Nghĩ vậy nên Nghi và Nghĩa cùng 2 thanh niên khác đã đi ra gặp Nhân hỏi quay phim để làm gì.

Nghi thừa nhận đã đánh Nhân. Còn Nghĩa chỉ hỏi Nhân có phải vợ thuê theo dõi quay phim Nghĩa hay không. Vợ Nghĩa đến quán và xác nhận không thuê Nhân quay phim. Sau đó Nghi, Nghĩa và vợ Nghĩa rời quán lúc 2h10 sáng 12/3.

Ngay sau đó, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân trình báo với Công an Phường Thạch Thang (quận Hải Châu) về việc bị hành hung khi đang tác nghiệp. Theo kết quả giám định thương tích của Trung tâm Pháp y (Sở Y tế TP Đà Nẵng), Hứa Vĩnh Nhân bị thương tích 4%.

Công an Hải Châu cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng khác có liên quan vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cản trở tác nghiệp báo chí....

Minh Hằng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/da-nang-khoi-to-doi-tuong-hanh-hung-phong-vien-bao-giao-thong-d66216.html