Đà Nẵng: Không để những 'con sâu' làm rầu ngành y tế!

Đó là nhắn gửi của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên tại lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và trao giải thưởng 'Tỏa sáng Blouse trắng' năm 2017 do Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức sáng 27/2.

Sáng 27/2, Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2018) và trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” năm 2017. Năm nay cũng là năm thứ 6 ngành y tế Đà Nẵng đón nhận giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng” do UBND TP trao tặng, và đã có thêm 20 trong tổng số 120 gương mặt xuất sắc, xứng đáng được nhận giải.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên và Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”...

“Đây là một giải thưởng đặc trưng và riêng có của TP Đà Nẵng dành cho những cán bộ y tế ngày đêm trực tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng cả trái tim và khối óc của mình. Tính nhân văn của giải thưởng không chỉ thể hiện ở mục đích, đối tượng nhận giải, mà cả trong quy trình bình bầu xét chọn hay cả trong cái cách mà chúng ta tổ chức tôn vinh!” – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, mạng lưới y tế TP không ngừng được củng cố và hoàn thiện với 29 đơn vị y tế trực thuộc (gồm 09 bệnh viện tuyến TP và chuyên khoa; 07 Trung tâm Y tế quận, huyện; 13 đơn vị y tế dự phòng); 56 trạm y tế xã phường; 08 bệnh viện tư nhân; gần 1.500 cơ sở hành nghế y tế tư nhân. Ngoài ra còn có 05 bệnh viện thuộc Bộ, ngành Trung ương trên địa bàn đã góp phần trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Năm 2017, ngành y tế Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng ghi nhận là 05 đơn vị đã thực hiện cơ chế đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên, tiết kiệm ngân sách được 188 tỷ đồng. Các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đều đạt kết quả tốt. Đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh mới nổi, kịp thời khống chế không để dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết bùng phát, không có tử vong do dịch bệnh.

cho 20 gương mặt tiêu biểu của ngành y tế TP trong năm 2017 (Ảnh: HC)

“Với sự phát triển đồng bộ từ tuyến y tế TP đến quận, huyện; xã phường, đặc biệt là phát triển y tế chuyên sâu tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân TP và khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày càng có nhiều cơ hội được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, góp phần giảm quá tải bệnh viện và giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân” – Bà Ngô Thị Kim Yến cho hay.

Tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên lưu ý, trong nền kinh tế thị trường, sự phân cấp giữa người giàu và nghèo dẫn đến y tế mang tính dịch vụ có điều kiện; người thầy thuốc phải đối mặt với những lợi ích đa dạng, đa chiều và phức tạp; các cơ sở y tế phải hoạch toán và dần tiến đến việc tự chủ tài chính thu chi, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão…

“Điều đó sẽ dẫn đến những hệ lụy khó tránh khỏi, một số thầy thuốc ngày càng xa bệnh nhân, sẽ xuất hiện những con sâu làm rầu nồi canh… Thực tế đã có những sự việc trái với đạo đức nghề y như thuốc giả, xét nghiệm khống… Vì vậy, ngành y tế TP cần phải duy trì và nhân rộng giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”, để ngày càng nhiều tiếng thơm trong toàn ngành!” – Ông Trần Văn Miên nhấn mạnh.

Được biết, ngoài 20 người được nhận giải thưởng “Tỏa sáng Blouse trắng”, trong buổi lễ sáng 27/2, Sở Y tế Đà Nẵng còn tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trung tâm Y tế quận Hải Châu; danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” cho 12 cá nhân và bằng khen của Thủ tướng cho 01 cá nhân.

HẢI CHÂU

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-nang-khong-de-nhung-con-sau-lam-rau-nganh-y-te-post254913.info