'Đà Nẵng không phải là mảnh đất cho tội phạm lộng hành'

Đó là khẳng định của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 của Công an thành phố ((CATP) Đà Nẵng ngày 15-1. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, chiến công, thành tích của lực lượng CATP thời gian qua thêm một lần nữa củng cố niềm tin của người dân, và là thông điệp mạnh mẽ chuyển đến các loại tội phạm...

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể thuộc CATP.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ trao thưởng cho Ban chuyên án 67C.

“Thông điệp” mạnh mẽ với tội phạm

Trước khi hội nghị chính thức diễn ra, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án (BCA) 67C vì thành tích đặc biệt xuất sắc khi nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt đối tượng dùng súng, mìn uy hiếp cướp tài sản tại cửa hàng Viettel, tại P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu) vào ngày 13-1. Đối tượng Ngô Hữu Quỳnh (1990, trú thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, H. Núi Thành, Quảng Nam) bị bắt lúc 16 giờ 45 ngày 14-1, khi đang lẩn trốn tại Quảng Nam.

Với chiến công này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ gửi lời chúc mừng và ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng CATP, trực tiếp là CAQ Liên Chiểu, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc trong phối hợp, điều tra, truy bắt đối tượng. Theo Chủ tịch UBND TP, với Đà Nẵng, nơi được đánh giá khá yên bình, rất hiếm khi xảy ra các vụ việc manh động, táo tợn như vậy. Thế nên, khi thông tin xảy ra vụ cướp với thủ đoạn hết sức liều lĩnh, thực hiện hành vi rất nhanh và cướp đi một số tiền lớn đã gây bàng hoàng dư luận. Tuy nhiên, với bản lĩnh, kinh nghiệm và trình độ của lực lượng CATP, vụ cướp đã nhanh chóng được khám phá thành công.

Chủ tịch UBND TP cho rằng, đây là chiến công rất xuất sắc. Chiến công này một mặt đem lại niềm tin rất lớn cho người dân và du khách, đồng thời cũng là thông điệp rất mạnh mẽ đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội cướp tài sản. “Rõ ràng qua vụ việc này có thể khẳng định Đà Nẵng không phải là mảnh đất của các loại tội phạm manh động, táo tợn. Loại tội phạm này có thể diễn ra ở nơi nào đó nhưng với Đà Nẵng, thì những hành vi như vậy sẽ rất nhanh chóng được làm sáng tỏ”, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh đồng thời mong muốn tinh thần ấy, khí thế ấy, nhiệt huyết ấy sẽ được CATP duy trì và phát huy nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ CA, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Cờ thi đua của Bộ CA cho 3 tập thể thuộc CATP.

* Với những thành tích, kết quả đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2018, tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị thuộc CATP gồm: Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Phòng Cảnh sát Kinh tế; Phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ và CAH Hòa Vang.

Đồng thời, ghi nhận thành tích của lực lượng CATP trong phong trào thi đua Vì ANTQ, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng Cờ thi đua cho 3 đơn vị cơ sở thuộc CATP gồm: Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Hậu cần và CAQ Thanh Khê.

Giám đốc CATP có quyết định tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 84 tập thể; danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến” cho 86 tập thể; danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 544 cá nhân...

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân

Cho rằng năm 2019, Đà Nẵng sẽ tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng. Với mục tiêu đảm bảo ổn định về ANCT, TTATXH trên địa bàn, góp phần tạo môi trường thuận lợi phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của TP, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, xây dựng “Thành phố 4 an”, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu toàn lực lượng CATP tiếp tục tham mưu Thành ủy, chính quyền TP quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị... của Đảng và Nhà nước về công tác bảo đảm ANTT. Đồng thời chỉ đạo chính quyền, ngành chức năng và Công an các đơn vị, địa phương cần phải chủ động giải quyết tốt tình hình liên quan ANTT từ cơ sở và ngay từ khi mới phát sinh; không để phức tạp lan rộng, kéo dài. Theo Chủ tịch UBND TP, điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác đảm bảo ANTT, vì để làm được đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cấp cơ sở, các ban ngành đoàn thể chứ không riêng lực lượng Công an. Tuy nhiên, lực lượng Công an cần làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý các loại đối tượng, chủ động phát hiện và tham mưu giải quyết kịp thời những phức tạp về ANTT, những mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Chủ tịch UBND TP tin tưởng, trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng CATP cũng làm tốt vai trò nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khẳng định, trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của Thành ủy, UBND TP, CATP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thay mặt lãnh đạo CATP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên biểu dương, khen ngợi những chiến công xuất sắc của lực lượng CATP, góp phần giữ vững ANTT, xây dựng và phát triển Đà Nẵng an bình, thân thiện, đáng sống.

Liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm trong thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là phòng ngừa nghiệp vụ, nhất là giám sát chặt những đối tượng nằm trong diện quản lý; tội phạm xảy ra thì phải có trách nhiệm điều tra, xử lý nghiêm, phấn đấu giảm tội phạm theo lộ trình đặt ra. Tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó đấu tranh mạnh với các băng, nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng “đen”, các hành vi phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động này. Tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, làm tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy tại cộng đồng và tổ chức cai nghiện có hiệu quả; thường xuyên tăng cường kiểm tra việc lợi dụng các quán bar, karaoke, các hoạt động kinh doanh lưu trú để sử dụng trái phép chất ma túy; quản lý chặt các đối tượng sử dụng ma túy có biểu hiện loạn thần... Tăng cường phát hiện các đường dây buôn lậu lớn; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao, cờ bạc, cá độ qua mạng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung đấu tranh với tội phạm khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép...

Khẳng định thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng CATP sẽ còn rất khó khăn, nặng nề, tuy nhiên dù trong bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện nào, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết toàn lực lượng CATP cũng sẽ nỗ lực hết mình, trước hết là vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và sau nữa là vì môi trường an ninh, an toàn, là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước, vì công cuộc phát triển kinh tế, xã hội TP. Và để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho biết, khẩu hiệu hành động của CATP trong năm 2019 là “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đại tá Lê Thanh Hải trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho các tập thể.

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP cho biết, năm 2018, dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã tập trung triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác, qua đó đảm bảo tốt tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Liên quan đến công tác đảm bảo TTATXH, Đại tá Lê Thanh Hải cho biết, với nhiều giải pháp đã triển khai, năm 2018, tình hình tội phạm được kiểm soát, kiềm chế, vụ việc hình sự giảm 2,8% so với năm 2017; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 84% (cao hơn so với năm 2017 và cao hơn chỉ tiêu đặt ra).

Doãn Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_201180_-da-nang-khong-phai-la-manh-dat-cho-toi-pham-long-.aspx