Đà Nẵng: KOTRA khai trương văn phòng đại diện thứ 3 tại Việt Nam

Chiều ngày 21/01, Cơ quan Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đã tổ chức khai trương văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng, đây là văn phòng đại diện thứ 3 của KOTRA tại Việt Nam sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Khai trương văn phòng đại diện KOTRA lần này có ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Kwon Pyung- Oh- Chủ tịch KOTRA, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Đức Chính- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan chính phủ và đại diện doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc.

Văn phòng KOTRA tại Đà Nẵng là văn phòng thứ 3 của tổ chức này đóng tại Việt Nam

Theo đó KOTRA là cơ quan Chính phủ trực thuộc Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, có chức năng hỗ trợ các hoạt động thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp Hàn Quốc và nước ngoài. Được biết văn phòng KOTRA tại Đà Nẵng là văn phòng thứ 3 tại Việt Nam và 127 trên toàn thế giới.

Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực. Được biết, Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng đầu trên tổng số 128 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ 3, thị trường xuất khẩu đứng thứ 4 và thị trường nhập khẩu đứng thứ 2 của Việt Nam.

Buổi khai trương KOTRA tại Đà Nẵng có rất đông đại diện doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc tahm dự

Ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Hàn cho hay: "vừa qua tại Hà Nội KOTRA đã khai trương văn phòng đại diện tại khu vực Đông Nam Á và Châu Đại Dương đến bây giờ tiếp tục khai trương văn phòng tại Đà Nẵng cho thấy Việt Nam quan trọng như thế nào trong chiến lược “hướng Nam” của Hàn Quốc. Trong thông điệp vào hội nghị APEC tổ chức tại Đà Nẵng năm 2017, Chính phủ Việt Nam đã hướng ưu tiên cho phát triển kinh tế thương mại khu vực miền Trung và đặc biệt là Đà Nẵng. Việt Nam là trung tâm của Ấn Độ- Thái Bình Dương thì Đà Nẵng chính là trung tâm của trung tâm. Theo số liệu khảo sát và đánh giá của các nước trong khối APEC mới đây , Việt Nam năm thứ 2 liên tiếp trở thành nền kinh tế có sức thu hút đầu tư số 1 trong 21 nền kinh tế của APEC . Cá nhân tôi cảm ơn các tập đoàn Hàn Quốc đã chọ Việt Nam là “đại bản doanh” thứ 2 của mình sau Chính quốc"- ông Lộc nhấn mạnh.

Ông Vũ Tiến Lộc- Chủ tịch VCCI phát biểu tại lễ khai trương văn phòng KOTRA tại Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Kwon Pyung- Oh- Chủ tịch KOTRA cho hay, "mở đầu lời phát biểu cá nhân tôi chúc mừng đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang -seo đã đạt nhiều kết quả cao và làm tăng tình hữu nghị sự kết nối giữa 2 nước, 2 quốc gia. Hàn Quốc và Việt Nam là 2 nước có mối quan hệ lâu đời, có nét văn hóa tương đồng nhau do đó sự giao thương về kinh tế thương mại và xúc tiến quảng bá về văn hóa thời gian qua giữa 2 quốc gia đã có những bước tiến rất thành công. Sau khi khai trương văn phòng tại Hà Nội năm 1992 và thành phố Hồ Chí Minh năm 1996, Đà Nẵng là địa phương thứ 3 tại Việt Nam chúng tôi mở văn phòng đại diện đánh dấu vai trò quan trọng về chiến lược phát triển “hướng Nam” của Hàn Quốc. Từ kim ngạch song phương của 2 quốc gia vào năm 1992 là 5 nghìn USD đến 2017 đã đạt 63,9 tỷ USD là đối tác thương mại đứng thứ 3 của Hàn Quốc và chiếm 40% trong số các quốc gia ASEAN cho thấy Việt Nam là môi trường tốt để Hàn Quốc xúc tiến thương mại và đầu tư kinh doanh".

Ông Kwon Pyung- Oh- Chủ tịch KOTRA cho rằng văn phòng tại Đà Nẵng đánh dấu sự quan tâm của Hàn Quốc đến môi trường đầu tư kinh doanh tại khu vực miền Trung

Trong năm qua, Việt Nam đã trở thành đối tác xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Hoa Kỳ, với tổng giá trị xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Việt Nam đạt 48,6 tỷ đô la, giúp Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất trong khối ASEAN. Tôi cho rằng một trong những lý do quan trọng thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc là nhờ Hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam – Hàn Quốc. Trong năm 2019 dựa trên hiệp định thương mại tự do này cùng với hoạt động của hơn 7.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, tôi kỳ vọng thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ ngày một năng động hơn- ông Kwon Pyung- Oh cho biết thêm.

Ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, "thời gian qua Đà Nẵng đã tiến hành hợp tác với nhiều thành phố của Hàn Quốc về xúc tiến thương mại và quảng bá văn hóa kích cầu du lịch. Đà Nẵng cũng trở thành điểm đến yêu thích của khách Hàn Quốc với 1,7 triệu du khách. Đầu tư FDI của Hàn Quốc hiện tại là 310 triệu USD, nằm trong 4 nước có đầu tư FDI lớn nhất vào Đà Nẵng. Đà Nẵng được Chính Phủ định hướng là đầu tàu chiến lược của kinh tế trọng điểm khu vực miền Trung, là địa phương có mức tăng trưởng nhanh và ổn định tập trung vào công nghiệp, chế biến, thương mại và dịch vụ do đó việc Hàn Quốc đầu tư vào Đà Nãng là đúng đắn".

Ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao Hàn Quốc đặt đại diện văn phòng KOTRA tại Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng hi vọng rằng KOTRA sẽ mở đường cho nhiều doanh nghiệp đến đầu tư và kinh doanh tại Đà Nẵng thúc đẩy sự phát triển của đà nẵng và toàn miền Trung.

Đại diện lãnh đạo KOTRA và VCCI kí Biên bản ghi nhớ về hợp tác thương mại

Nhân dịp này, KOTRA cũng đã ký kết hai Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và đầu tư với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung tâm Xúc tiến đầu tư Miền Trung (IPCC) nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung là tăng cường thu hút đầu tư và xúc tiến thương mại song phương.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-kotra-khai-truong-van-phong-dai-dien-thu-3-tai-viet-nam-115037.html