'Đà Nẵng là thành phố khởi nguồn của sự đổi mới, sáng tạo'

Đó là khẳng định của Trưởng Đoàn công tác T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư nhân chuyến công tác, làm việc tại Đà Nẵng ngày 22-2.

Đó là khẳng định của Trưởng Đoàn công tác T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư nhân chuyến công tác, làm việc tại Đà Nẵng ngày 22-2.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Vượt qua khó khăn

Liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết, năm 2018, Đà Nẵng tiếp tục đối mặt với một số khó khăn, ảnh hưởng đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như công tác chỉ đạo, điều hành. Nổi lên là một số vấn đề về thanh tra, điều tra liên quan đến cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo chủ chốt của TP; vướng mắc trong thực hiện Kết luận 2852 của Thanh tra Chính phủ; một số bất cập trong quy hoạch phát triển đô thị... Trước tình hình trên, Thành ủy, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, ổn định tình hình, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt; chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH, gắn với điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị... Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, tình hình KT-XH TP tiếp tục phát triển với 9 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, trong đó 7/9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn ước tăng gần 7,86%’ tổng vốn đầu tư phát triển tăng 8,2%; thu hút đầu tư nước ngoài tăng 2 lần so với năm 2017. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 27 ngàn tỷ đồng, bằng 105% dự toán.

Về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và khóa XII) gắn với Chỉ thị 05, Thành ủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đã tạo được chuyển biến tích cực trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình của cấp ủy các cấp đã góp phần phát hiện, đẩy lùi, sửa chữa, khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm kéo dài trên một số lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng; rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên không còn đủ tư cách. Tình hình triển khai Nghị quyết T.Ư 6, 7, 8 (khóa XII); Nghị quyết 39, Quy định 08 của BCH T.Ư và Thông báo Kết luận 670 của Ban Tổ chức T.Ư được thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ. Đặc biệt, BTV Thành ủy đã tập trung chỉ đạo cụ thể hóa nhiều quy định của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ để triển khai thực hiện phù hợp với TP...

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng, trong năm 2018, Đà Nẵng có rất nhiều việc phải làm trong công tác xây dựng Đảng. BTV Thành ủy đã rất nghiêm túc trong thực hiện Kết luận 292, thực hiện kiểm điểm các tập thể và cá nhân được nêu trong Kết luận. Chính vì nghiêm túc kiểm điểm, nhìn nhận, đánh giá lại mà các chỉ số, cơ cấu kinh tế năm 2018 đạt kết quả tốt hơn rất nhiều năm 2017. Một trong những nguyên nhân đem lại kết quả ấy, chính là việc BTV Thành ủy coi sự kiện, “sự cố” năm 2017 là bài học, để rồi tập trung kiện toàn, rà soát lại và nghiêm túc thực hiện các quy chế, làm đúng nguyên tắc.

Năm 2018 và 2019, Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. Kết quả và cách tiếp cận nêu trên là để tạo môi trường đầu tư dài hơi, bền vững và hướng tới người dân. Vì vậy, Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành và bản thân mỗi lãnh đạo TP phải có trách nhiệm đối với các dự án, các nhà đầu tư. “Tất cả các chỉ số của Đà Nẵng phải thực chất, và đã đến lúc phải rà soát lại các chỉ số đánh giá sao cho phù hợp với Đà Nẵng chứ không phải là chỉ số để so sánh với 63 tỉnh, thành trong cả nước”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói.

Liên quan đến công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, may mắn của Đà Nẵng trong năm 2018 là kiểm điểm 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị vừa ban hành đã tạo ra không khí rất phấn khởi đối với đảng viên và nhân dân TP. “Với đảng bộ TP, đây là điều kiện hết sức thuận lợi, bởi Nghị quyết 43 là định hướng để Đà Nẵng xây dựng, phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhận định.

Về công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đà Nẵng bước vào nhiệm kỳ tới sẽ có khoảng 50% các đồng chí trong BTV tái cử, có nghĩa là trong các năm tới sẽ tiếp tục bổ sung, theo phương châm có những vị trí không thể trẻ được. Về quy hoạch cán bộ, theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, số cán bộ hiện nay để bổ sung vào quy hoạch thì Đà Nẵng không thiếu, và Đà Nẵng hoàn toàn tự tin, yên tâm về năng lực, phẩm chất của đội ngũ này. Vấn đề còn lại là trách nhiệm của mỗi đồng chí trong BTV, sự minh bạch, công khai trong phát hiện, giới thiệu nhân sự...

Xứng đáng là đầu tàu của khu vực

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với Đà Nẵng khi cho rằng TP “là khởi nguồn của nhiều đổi mới, sáng tạo”. Khẳng định Đảng bộ TP cũng là Đảng bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo và cách mạng, đồng chí Phạm Minh Chính dẫn chứng: “Cách mạng thể hiện rõ ở việc nhìn thẳng vào những mặt hạn chế, chưa hoàn chỉnh để quyết tâm hoàn thiện, chỉnh sửa, bổ sung cho tốt hơn. Cụ thể là thành phố đã nhanh chóng ổn định tình hình, đoàn kết, thống nhất và thúc đẩy để tiếp tục phát triển”. Theo đồng chí Phạm Minh Chính, công tác tổ chức cán bộ cũng có nhiều đổi mới như tổ chức thi tuyển, đào tạo, tinh giản bộ máy, biên chế; có những chính sách phù hợp để động viên cán bộ nghỉ hưu trước tuổi, bổ sung cán bộ trẻ... Ngoài ra, việc thực hiện các nghị quyết về tổ chức xây dựng Đảng, Đà Nẵng thực hiện rất đúng mực, không nóng vội cũng không cầu toàn mà coi trọng hiệu quả. “Phải khẳng định, những đóng góp của Đà Nẵng trong những năm vừa qua và trong năm 2018 là rất quan trọng trong thành tựu chung của cả nước”, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định. Theo đồng chí, tất cả những thành tựu đó có nguyên nhân chính là BTV Thành ủy đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Thể hiện qua việc kiểm điểm, đánh giá, phê bình và tự phê bình trong nội bộ rất nghiêm túc; đồng thời thể hiện sự nỗ lực, cố gắng xây dựng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong những năm vừa qua...

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn, với khí thế của Đà Nẵng và với truyền thống sẵn có, Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, cách mạng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, để trở thành đầu tàu, dẫn dắt khu vực miền Trung trên tất cả các lĩnh vực. “Những gì xảy ra vừa qua là những nét chấm phá trong quá trình phát triển, Đà Nẵng không vì thế mà bi quan, lo lắng”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Nhân chuyến công tác và làm việc tại Đà Nẵng, đồng chí Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà gia đình bệnh binh 1/3 Hoàng Văn Quang và Anh hùng LLVTND, thương binh 2/4 Trần Thanh Lợi (P. Thanh Bình, Q. Hải Châu). Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Tổ chức T.Ư đã có buổi làm việc với Đảng ủy P. Tân Chính và Quận ủy Thanh Khê.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_202501_-da-nang-la-thanh-pho-khoi-nguon-cua-su-doi-moi-s.aspx