Đà Nẵng lập chốt chặn, cấm người dân tự phát lên Hải Vân, Sơn Trà

* Người dân đã tự giác dừng tắm biển

* Người dân đã tự giác dừng tắm biển

Ngay sau Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chính quyền quận Liên Chiểu và Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã nhanh chóng lập các chốt kiểm soát trên đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà để ngăn chặn các nhóm người tự phát di chuyển, dã ngoại, ngắm cảnh, phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 triệt để.

Các phương tiện di chuyển từ hướng Đà Nẵng lên đèo Hải Vân đều bị yêu cầu dừng lại kiểm tra. Lực lượng chức năng buộc quay về nếu phát hiện các nhóm tổ chức đi chơi trên đèo.

Các phương tiện di chuyển từ hướng Đà Nẵng lên đèo Hải Vân đều bị yêu cầu dừng lại kiểm tra. Lực lượng chức năng buộc quay về nếu phát hiện các nhóm tổ chức đi chơi trên đèo.

Chiều 30-3, lực lượng chức năng Q. Liên Chiểu đã triển khai lập trạm kiểm soát tại chân đèo Hải Vân, thuộc P. Hòa Hiệp Bắc để ngăn chặn, giải tán những nhóm người lên đèo dã ngoại, ngắm cảnh, tổ chức vui chơi. Ông Phạm Trường Hải, cán bộ Văn phòng UBND P. Hòa Hiệp Bắc, cho biết đèo Hải Vân là nơi mà người dân, đặc biệt là các bạn trẻ có thói quen lên vui chơi, check in. Kể từ khi Chính phủ và thành phố yêu cầu thực hiện dừng các hoạt động vui chơi giải trí, đóng cửa các dịch vụ kinh doanh thì lượng người lên đèo càng đông hơn. Trong 2 ngày qua vào khoảng thời gian cuối giờ chiều có hàng trăm lượt xe máy, ô-tô bị dừng lại để phổ biến các quy định và nhắc nhở không được tổ chức vui chơi trên đèo cũng như các khu vực lân cận. Các phương tiện đến điểm chốt sẽ được CSGT ra hiệu lệnh dừng xe.

Ở phía trong, hai công an phường cùng đoàn viên thanh niên sẽ giải thích và yêu cầu những người đi phượt ra về. Nhiều thanh niên mang bia, đàn guitar thấy bóng dáng lực lượng chức năng đã chủ động quay đầu xe. "Không chỉ tổ chức đi phượt lên đỉnh, tập trung tại nhiều điểm thuộc địa phận Đà Nẵng mà một số nhóm người còn tổ chức cắm trại, tổ chức vui chơi tại các bãi cát dưới chân núi. Có thời điểm làm việc không xuể, nhưng thực hiện nghiêm chủ trương cách ly xã hội, lực lượng chức năng vừa giải thích vừa quyết liệt xử lý. Hiện tình hình cơ bản đã được xử lý", ông Hải cho hay. Ngoài chân đèo Hải Vân, chính quyền Q. Liên Chiểu và lực lượng Công an cũng đã lập chốt đến ngăn chặn, xử lý những người có ý định tổ chức vui chơi trong khu sinh thái Suối Lương.

CSGT yêu kiểm tra hành trình các phương tiện giao thông lưu thông lên đèo Hải Vân.

Trước đó, vào ngày 29-3, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã yêu cầu chính quyền Q. Sơn Trà và các lực lượng chức năng quân đội, biên phòng, kiểm lâm lập chốt kiểm soát tại ngã ba đường Hoàng Sa - Lê Văn Lương để ngăn chặn tình trạng nhiều người lên bán đảo Sơn Trà tổ chức vui chơi, ăn uống. Ngay cả khi thành phố có chủ trương thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, nhiều nhóm người dân địa phương vẫn lên đây bằng ô-tô cá nhân, xe máy và xe đạp. Một số mang theo cả thức ăn, nước uống lên gần Khu nghỉ dưỡng InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula để tổ chức dã ngoại. Cạnh đó, một số hàng quán ven đường vẫn lén lút kinh doanh, phục vụ nhu cầu của người đi chơi.

Theo ông Hoàng Công Thanh - Phó Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà, trong quá trình triển khai thực hiện giải tán đám đông, một số người vẫn cự cãi là họ vẫn tuân theo quy định của thành phố, không tụ tập trên 10 người. Tuy nhiên, các lực lượng khi làm việc đã phân tích, giải thích sự tụ tập này là mối nguy hiểm, gây cản trở cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố, không đảm bảo an toàn cho du khách và cả người dân sinh sống tại khu vực. "Chúng tôi vừa giải thích vừa quyết liệt xử lý. Đưa sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Hiện tại chốt chặn đã được lập và người dân chấp hành nghiêm. Đặc biệt là sau Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ", ông Thanh cho hay.

Lực lượng chức năng lập chốt chặn, cấm người dân lên bán đảo Sơn Trà.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm chủ trương cách ly toàn xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã thống nhất đề xuất của Sở Du lịch về việc tạm dừng các hoạt động tại bãi biển công cộng trên địa bàn đến hết ngày 15-4. Thành phố yêu cầu Sở chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẩn trương triển khai chủ trương này đến các đơn vị, cá nhân liên quan và tuyên truyền để người dân, du khách thực hiện nghiêm túc. Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, sau Chỉ thị 15 của Thủ tướng thì vẫn còn một bộ phận người dân tắm biển, đi dạo. Có thời điểm các bãi tắm từ khu vực Phạm Văn Đồng lên phía Thọ Quang bị "vỡ trận".

Nhưng kể từ trưa 31-3, khi Chỉ thị 16 được ban hành thì người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của cách ly xã hội, lực lượng chức năng cũng có nhiều cơ sở để tuyên truyền và xử lý. "Ngoài barie, hàng rào mềm được lập nên tại các bãi tắm, hiện lực lượng bảo vệ trật tự, cứu hộ phối hợp với chính quyền địa phượng thường xuyên tuần tra thực hiện nghiêm chủ trương. Nội dung tuyên truyền, thông báo cũng được đổi mới chỉ sau 3 ngày. Đến chiều 31-3, cơ bản không còn các nhóm người dân, du khách tắm hay vui chơi trên bãi biển nữa", ông Vũ cho biết.

Đông A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_222628_da-nang-lap-chot-chan-cam-nguoi-dan-tu-phat-len-ha.aspx