Đà Nẵng: Lộ lý do 2 đời Chủ tịch xã bị điều tra vì có dấu hiệu tội phạm

Nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Phạm Xem và Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính bị thanh tra kiến nghị công an điều tra vì xuất hiện dấu hiệu tội phạm.

Ngày 20/5, tin từ Thanh tra TP.Đà Nẵng, Chánh thanh tra Trần Huy Đức vừa ký văn bản số 360/TB-TTTP công bố kết luận thanh tra việc quản lý đất đai Nghĩa trang Hòa Sơn và khu vực lân cận (địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Đáng chú ý, trong văn bản này, Thanh tra TP.Đà Nẵng đã kiến nghị chuyển toàn bộ hồ sơ có dấu hiệu tội phạm của các ông Phạm Xem, nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, ông Trần Kim Đính, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho Cơ quan điều tra Công an TP.Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật vì liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại khu nghĩa trang trên.

Nghĩa trang Hòa Sơn bị "xẻ thịt" có trách nhiệm của 2 đời Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn.

Nghĩa trang Hòa Sơn bị "xẻ thịt" có trách nhiệm của 2 đời Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, lý do 2 cái tên trên xuất hiện trong kết luận thanh tra và bị đề nghị xử lý khi có dấu hiệu tội phạm là vì loạt sai phạm liên quan đến khu nghĩa trang. Theo đó, Nghĩa trang Hòa Sơn được triển khai từ năm 2001 nhằm mục đích cải táng các mồ mả thuộc diện phải giải tỏa, di dời trên địa bàn. Sau 5 giai đoạn xây dựng, nghĩa trang này đã có tổng diện tích trên 278,58 ha.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn qua các thời kỳ (từ 2007-nay) đã buông lỏng công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại khu nghĩa trang này. Vi phạm của UBND xã Hòa Sơn diễn ra trong thời gian dài dẫn đến hầu hết diện tích đất được quy hoạch cây xanh trong nghĩa trang bị lấp đầy các ngôi mộ. Tại nghĩa trang còn hình thành các khu vực xây dựng trái phép trên phần diện tích đất ngoài ranh giới quy hoạch do UBND xã quản lý.

Thực tế đang diễn ra tại nghĩa trang Hòa Sơn nhiều năm qua là san núi, ủi đồi nham nhở. Có hiện tượng nhiều quả đồi lớn bị san lấp, đục đẽo để tạo mặt bằng phân lô bán đất mộ huyệt. Bên cạnh những ngôi mộ đang được xây dựng trái phép, có hàng chục ngàn ngôi mộ khác đã được xây dựng hoàn thành. Việc xây dựng trái phép đã diễn ra trong một thời gian dài. Được biết, thực tế ở đây có ít nhất 20.000 ngôi mộ đang và đã được xây dựng trái phép ở khu vực này.

Thanh tra TP.Đà Nẵng cho rằng, với tư cách là người đứng đầu, vi phạm của Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn qua các thời kỳ như đã nêu ở trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự.

Ngoài 2 cựu và đương kim Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, ông Phùng Quýt, Phó ban Ban Nghĩa trang TP.Đà Nẵng đã vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai và xây dựng. Ông Quýt có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật hình sự, bố trí mồ mả vào diện tích đất được quy hoạch cây xanh, diện tích đất ngoài ranh giới dự án Nghĩa trang Hòa Sơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường và phá vỡ quy hoạch tại dự án. Ngoài ra, việc ông Quýt không quản lý các hồ sơ bố trí mồ mả theo quy định đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý mồ mả tại Nghĩa trang Hòa Sơn. Đây là việc làm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lo-ly-do-2-doi-chu-tich-xa-bi-dieu-tra-vi-co-dau-hieu-toi-pham-a370738.html