Đà Nẵng: Mặt trận và các đoàn thể góp phần rất lớn trong xây dựng chính sách

Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đã có nhiều trách nhiệm trong việc phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần rất lớn trong hoàn thiện chính sách gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh từ cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp Nhân dân.

Đây là khẳng định của ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217 năm 2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Hội nghị này do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hôm nay (18/01).

Trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở thành phố Đà Nẵng đã chủ trì tổ chức hơn 1.100 đoàn giám sát với 450 chuyên đề và tham gia 1.800 cuộc giám sát với các cơ quan về việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đối với các hộ nghèo. Vai trò giám sát thể hiện qua kết quả hoạt động của đại biểu dân cử thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở; Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và lãng phí tại một số địa phương; Tình hình di dời giải tỏa, bố trí tái định cư; Việc chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; Việc thực hiện đối thoại tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp; Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên… Sau giám sát chuyên đề, Mặt trận có báo cáo và gửi các kiến nghị đến Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các cơ quan có liên quan; đồng thời theo dõi kết quả phản hồi, trả lời đối với các kiến nghị nêu ra.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 105 cuộc phản biện xã hội, góp phần hỗ trợ cho ngành quản lý, chủ đầu tư có thêm nhiều thông tin để điều chỉnh công trình, dự án, kế hoạch phù hợp với thực tiễn và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Cụ thể như phản biện về dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng - Marina Complex và Dự án Olalani Riverside Tower; dự án nâng cấp bãi rác Khánh Sơn thành Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thành phố; Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn và Phương án điều chỉnh quy hoạch 2 dự án Bất động sản - Bến du thuyền và Olalani ven sông Hàn; Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Dự thảo lấy ý kiến liên quan đến hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn thành phố...

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khẳng định: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã giúp cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở nhìn nhận được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến Nhân dân. Nhiều nội dung kiến nghị sau giám sát, phản biện được chính quyền cấp trên tiếp thu, góp phần nâng cao hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố và được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ông Lê Văn Trung, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần tổ chức tốt và thường xuyên việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tiếp nhận, phản ánh, xử lý thông tin, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

“Nội dung giám sát hiện nay thì tập trung vào mấy nội dung. Một là luật thực hiện dân chủ ở cơ sở này. Thứ hai là tiếp dân, đối thoại, xử lý đơn thư. Thứ ba là thực hiện trách nhiệm nêu gương có người đứng đầu. Thứ tư, vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thứ 5 là giám sát chính sách hỗ trợ. Thứ sáu là giám sát công tác giải tỏa đền bù, tái định cư, cái này rất quan trọng. Thứ 7 là giám sát tiến độ các công trình, dự án động lực trọng điểm. Thứ 9 là giám sát về vấn đề quản lý trật tự đô thị, tài nguyên môi trường. Thứ 10 là quản lý về quy hoạch đầu tư xây dựng cơ bản. Thứ 11 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động. Thứ 12 là giám sát về Chỉ thị 34”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Thanh Hà/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/da-nang-mat-tran-va-cac-doan-the-gop-phan-rat-lon-trong-xay-dung-chinh-sach-post1072468.vov