Đà Nẵng: Mâu thuẫn với bạn gái, rút súng giả để uy hiếp

Mâu thuẫn với bạn gái, một người đàn ông tại Đà Nẵng rút súng giả để uy hiếp. Hiện lực lượng chức năng đã thu hồi khẩu súng và lập hồ sơ xử lý.

Ngày 1/9, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin cho biết, Công an quận Cẩm Lệ vừa lập hồ sơ xử lý đề điều tra mở rộng về hành vi dùng súng giả uy hiếp người đã xảy ra trên địa bàn.

Mâu thuẫn với bạn gái, một người đàn ông tại Đà Nẵng rút súng giả để uy hiếp.

Mâu thuẫn với bạn gái, một người đàn ông tại Đà Nẵng rút súng giả để uy hiếp.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 29/8, chủ một quán cà phê tại phường Hòa An, quận Liên Chiểu trình báo một sự việc uy hiếp người xảy ra tại quán.

Cụ thể, vào lúc 22 giờ ngày 28/8, tại quán cà phê của anh có 1 khách nam và 1 khách nữ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Người khách nam có 1 vật nghi giống súng chĩa vào đầu người phụ nữ. Qua xác minh, người phụ nữ là N.T. L (SN 1983, tạm trú quận Cẩm Lệ) và người nam là L.A.H (SN 1987, trú quận Liên Chiểu). Do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên H. mua súng giả để hù dọa chị L.

Hiện Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp Công an phường Hòa An thu hồi khẩu súng giả, lập hồ sơ xử lý đối tượng này.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-mau-thuan-voi-ban-gai-rut-sung-gia-de-uy-hiep-218738.html