Đà Nẵng: Mưa lớn kéo dài, vũng trũng Hòa Liên chìm trong biển nước

Mưa lớn kéo dài, nước lên nhanh trong đêm khiến người dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) trở tay không kịp làm nhiều nhà cửa bị ngập sâu trong nước, tài sản, hoa màu bị thiệt hại nặng.

Cho đến trưa nay (10/12), lượng mưa tại khu vực huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) vẫn lớn và nhiều khu vực thấp trũng đang bị nước gây ngập sâu hơn 1 m

Cho đến trưa nay (10/12), lượng mưa tại khu vực huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) vẫn lớn và nhiều khu vực thấp trũng đang bị nước gây ngập sâu hơn 1 m. Tại khu vực xã Hòa Liên, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều thôn xóm bị ngập sâu, khiến nhiều diện tích hoa màu và tài sản đã bị hư hại nặng.

Theo UBND xã Hòa Liên, khu vực đang bị ngập nặng nhất là tại thông Vân Dương 1, Vân Dương 2, Tân Ninh và Trung Sơn. Hiện mực nước đang rút, nhưng phần lớn nhiều khu vực trên vẫn đang bị ngập, người dân vẫn chưa thể đi lại ra các tuyến đường chính do bị nước dâng, gây cô lập.

Tại khu vực xã Hòa Liên, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều thôn xóm bị ngập sâu, khiến nhiều diện tích hoa màu và tài sản đã bị hư hại nặng

Bà Nguyễn Thị Mân (ngụ tổ 2, thôn Vân Dương 1) kể: "Nước lớn nhanh lúc 12 giờ đêm nên gia đình chỉ kịp khuân vác các đồ đạc quan trọng lên cao. Còn nhiều vật dụng khác bị nước làm ngập gây hư hại do dọn không kịp". Theo bà Mân, hiện trời đã tạnh mưa nhưng mực nước đang rút rất chậm nên gia đình chưa thể ra ngoài mua thức ăn được.

Tại khu vực giáp thôn Tân Ninh, nhiều tuyến đường dẫn vào các thôn xóm của xã Hòa Liên, nối với đường Nguyễn Tất Thành nối dài đang bị chia cắt do bị sạt lở nhiều đoạn. Nhiều diện tích trồng hoa cúc, thuộc làng hoa Vân Dương bị ngập hơn 30 cm do không có rãnh thoát nước đang được người dân vận chuyển lên vùng cao để tránh gây ngập úng.

Theo UBND xã Hòa Liên, khu vực đang bị ngập nặng nhất là tại thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2, Tân Ninh và Trung Sơn

Tại thôn Trung Sơn, gần trăm hộ dân nơi đây đang sống trong cảnh ngập ngụa do mưa lớn vẫn kéo dài. Trao đổi với PV, ông Võ Trí Thanh- Trưởng thôn Trung Sơn cho biết, làng bây giờ như một cái “ao”, xung quanh có tới 5 dự án bao quanh: Dự án nhà ở liền kề KCN Hòa Khánh; Dự án kênh thoát nước - vệt cây xanh cách ly KCN Hòa Khánh; Dự án nhà máy nước thải Liên Chiểu; Dự án Khu di tích rừng Trung Sơn; Dự án đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Nằm giữa các dự án này là cách đồng Bầu Giáng và 97 hộ dân thôn Trung Sơn với diện tích khoảng hơn 20ha. Mấy ngày nay, mưa lớn dồn dập, nước từ KCN Hòa Khánh - Thanh Vinh mở rộng, giai đoạn 2 đổ xuống, cống thoát nước từ Bàu Giáng ra dự án Đô thị xanh DarongPar Citi để thoát ra sông Cu Đê không đủ tải, nước ngập ứ mênh mông khắp làng.

Tại thôn Trung Sơn, gần trăm hộ dân nơi đây đang sống trong cảnh ngập ngụa do mưa lớn vẫn kéo dài

Ông Nguyễn Bá Tám- Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Trung Sơn cho biết, gia đình ông nằm sát cánh đồng Bàu Giáng, mưa lớn tromng những ngày qua là nhà ông “ngoại bất xuất, nội bất nhập”, không còn lối ra, lối vào.

Hiện đối với những điểm ngập nặng như Hòa Liên, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có yêu cầu các ngành chức năng cơ sở trước mắt huy động tất cả các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giúp đỡ người dân. Vì mưa còn kéo dài, nên ông Thơ yêu cầu lực lượng tại chỗ cần bám sát, không để một người dân nào bị cô lập do ngập úng. Đặc biệt, tại những vùng thấp trũng, nguy cơ ngập lụt cao như Hòa Vang… Ông Thơ yêu cầu tập trung cho các phương án phòng chống, ứng cứu, di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ...

Hiện đối với những điểm ngập nặng như Hòa Liên, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã có yêu cầu các ngành chức năng cơ sở trước mắt huy động tất cả các lực lượng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giúp đỡ người dân

Cũng theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các quận, huyện... đã tăng cường “cắm chốt” những điểm ngập úng để hướng dẫn không cho người dân đi qua, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Theo Trung tá Phạm Hồng Hải, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng, tình hình mưa ngập vẫn diễn biến phức tạp nên lực lượng CSGT vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, chốt ngập nước và phức tạp về giao thông; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, cứu hộ phương tiện giao thông và người dân.

Xuân Lam

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/da-nang-mua-lon-keo-dai-vung-trung-hoa-lien-chim-trong-bien-nuoc-1262977.html