Đà Nẵng: Nắng nóng, 28.000ha rừng có nguy cơ bị cháy cao

Hơn tuần qua, nhiệt độ cao (có ngày đạt 37 - 38 độ C), cùng tình trạng khô hanh khiến nguy cơ cháy rừng từ cấp 3 đã tăng lên cấp 4/5 (từ ngày 18/6).

Theo đó, 28.000ha rừng địa bàn các xã Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), phường Hòa Khánh (Liên Chiểu), đặc biệt tuyến rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) có khả năng phát hỏa ở mức cao. Theo Chi cục Kiểm lâm, hiện đơn vị tăng cường công tác cảnh báo nguy cơ cháy rừng xuống các tuyến cơ sở trực thuộc, huy động lực lượng túc trực 24/24h phối hợp cùng các tổ đội xung kích, kịp thời phát hiện và khống chế các điểm phát lửa, nghiêm cấm bà con đốt lửa trong rừng. Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) trang bị thêm cho Chi cục 10 máy thổi gió, tăng cường tổ ứng trực (thuộc Cơ quan kiểm lâm 2 - Cục Kiểm lâm) chủ động đối phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra vì nắng nóng kéo dài

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/thoisuxahoi/tintucsukien/2009/6/147747.cand