Đà Nẵng: Ngừng cấp nước toàn thành phố ngày 1/7

Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cho biết, sẽ tạm ngưng cấp nước từ 0h15 đến 2h15 ngày 1/7 để thực hiện đấu nối nâng cấp nhà máy nước Cầu Đỏ.

Nhà máy nước Cầu Đỏ sẽ nâng lên công suất 60.000 m3/1 ngày trong thời gian tới

Nhà máy nước Cầu Đỏ sẽ nâng lên công suất 60.000 m3/1 ngày trong thời gian tới

Đây là hợp phần dự án nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ phân kỳ 1 lên 60.000 m3/ngày nhằm đảo bảo nước sinh hoạt cho người dân trong mùa hè năm nay.

Theo đó, trong khoảng thời gian này, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng sẽ tạm ngừng cung cấp nước khu vực các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hiệp Bắc quận Liên Chiểu, một số xã thuộc huyện Hòa Vang.

Dawaco cũng cho hay, do thời gian ngừng sản xuất kéo dài nên dự kiến đến một ngày sau tức khoảng 2 h15 phút ngày 2/7 việc cấp nước trên địa bàn thành phố mới được phục hồi hoàn toàn.

Dawaco sẽ bố trí 20 bồn nước di động tại Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để đảm bảo người dân được sử dụng nước sạch

Ông Hồ Minh Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết: Khi có nước trở lại sẽ có hiện tượng xáo trộn thủy lực trong ống nên một số khu vực nước sẽ bị đục. Vì vậy, Dawaco đề nghị khách hàng mở vòi xả nước trước khi lấy sử dụng, hoặc liên hệ số điện thoại 0898190053 để được hỗ trợ.

“Rút kinh nghiệm từ đợt trước, lần này, Công ty Dawaco đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo có nước ngay sau khi phát nước trở lại. Một số khu vực nước yếu thường xuyên như khu vực cuối nguồn Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, Dawaco có kế hoạch vận chuyển 20 bồn nước di động để người dân lấy nước. Bên cạnh đó, công sẽ tiếp nước buổi trưa ngày 1 để đảm bảo các vị trí thiếu nước có nước”- Ông Hồ Minh Nam cho biết.

Trước đó, Dawaco cũng tiến hành tạm ngưng cung cấp nước trên toàn địa bàn thành phố vào ngày 18/5 để đấu nối hệ thống điện vào mạng lưới đường ống cho dự án nâng cấp công suất (lên 60.000 m3) tại Nhà máy nước Cầu Đỏ (quận Cẩm Lệ) thì tại nhiều khu vực của Đà Nẵng như Sơn Trà, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn đã không có nước trong suốt 05 ngày, một số khu vực khác phải sử dụng nước nhiễm bẩn.

Lan Anh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/da-nang-ngung-cap-nuoc-toan-thanh-pho-ngay-1-7-1271240.html