Đà Nẵng: Người dân đóng cửa, 'trốn' mùi hôi từ cá chết hàng loạt

Hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ điều tiết ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng xử lý vụ việc.

Ngày 1/8, người dân sinh sống quanh khu vực hồ điều tiết E1 Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng tỏ ra bất an trước việc cá chết hàng loạt nổi trắng hồ.

Theo quan sát của chúng tôi, hồ E1 Hòa Xuân có 3 ống cống nhận nguồn nước thải sinh hoạt từ các hộ dân quanh khu vực. Nước trong hồ này ô nhiễm, đen ngòm và bốc mùi vô cùng khó chịu.

Hiện tượng cá chết hàng loạt cùng với nguồn nước đen ngòm khiến môi trường ở hồ E1 ô nhiễm, hôi thối.

Cá chết chủ yếu là cá rô phi.

Nhận được tin báo công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng điều động cán bộ công nhân đến hiện trường vớt số cá chết.

Trả lời PV tại hiện trường, một cán bộ công ty cho biết nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ E1 Hòa Xuân sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định thì có thể những ngày gần đây trời nắng nóng, nước trong hồ bị hạ thấp dẫn đến thiếu oxy khiến cá chết.

Khoảng 1 tấn cá đã được vớt lên.

Vị này cũng thông tin thêm rằng, lượng cá chết đã vớt được là khoảng 1 tấn. Số này sẽ được đưa đi tiêu hủy theo đúng quy định.

“Mùi hôi từ hồ nước bốc ra rất khó ngửi. Chúng tôi thấy cá chết nổi trắng. Để tránh mùi hôi, mọi người phải đóng cửa nhà”, một người sống cạnh hồ cho biết.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-nguoi-dan-dong-cua-tron-mui-hoi-tu-ca-chet-hang-loat-a380189.html