Đà Nẵng: Nhộn nhịp không khí chuẩn bị đón Tết Trung thu

Chỉ còn 1 tháng nữa đến Tết Trung thu, không khí chuẩn bị chào đón Tết Trung thu tại thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu nhộn nhịp.

Người Việt ăn Tết Trung thu vào ngày rằm tháng Tám âm lịch. Đêm Trung thu trăng rất tròn và trong sáng. Theo phong tục, trong dịp này, người ta làm cỗ cúng gia tiên và bày bánh trái ra sân cúng mặt trăng.

Người lớn thì uống rượu thưởng trăng. Trẻ em thì rước đèn, xem múa lân, ca hát các bài hát Trung thu và vui hưởng bánh kẹo trái cây thường được sắp đặt dưới hình thức mâm cỗ (tục gọi là phá cỗ).

Trẻ em háo héc trước dịp lễ Trung thu năm nay.

Tại Đà Nẵng, những ngày gần đây các hãng bánh kẹo có truyền thống sản xuất bánh Trung Thu cũng đã bắt đầu tổ chức các gian hàng bán các loại bánh Trung thu truyền thống.

Tại chợ và các cửa hàng, có thể dễ dàng nhận thấy các sản phẩm đồ chơi trẻ em dịp Trung Thu như đầu ông địa, đầu lân, trống, trang phục múa lân… đã xuất hiện và có nhiều khách hàng quan tâm.

Bên cạnh việc chọn cho gia đình những sản phẩm bánh Trung thu chất lượng để sử dụng và dành tặng bạn bè, chọn mua những món đồ chơi thích hợp cho trẻ con… một vấn đề đa số phụ huynh cũng hết sức quan tâm là chọn địa điểm giải trí phù hợp để con em được giải trí, thư giãn nhân dịp này.

Sân khâu BNF tổ chức sự kiện đón Tết Trung thu cho trẻ em Đà Nẵng.

Nằm tại công viên biển Đông, sân khấu cộng đồng BNF của công ty Bảo Nguyên Food & Event nhiều năm nay được biết đến như một địa điểm tổ chức các sự kiện, hoạt động phong phú, đa dạng và hấp dẫn.

Hàng năm, vào các ngày 14,15 và 16 tháng Tám âm lịch, sân khấu cộng đồng BNF đều tổ chức các hoạt động lễ hội cho thiếu nhi phục vụ nhu cầu thưởng thức vui chơi Tết Trung thu của người dân và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Với hệ thống trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại, nhân sự chuyên nghiệp, vị trí đẹp, sân khấu BNF đã tổ chức các hoạt động trình diễn múa lân, phá cỗ, phát quà, biểu diễn nghệ thuật của các tài năng nhí, trình diễn mascot, biểu diễn ảo thuật và xếp hình bong bóng tặng trẻ em của các chú hề…

Tại các đêm hội, các em được nghe lại sự tích chú cuội, chị Hằng, được hòa mình vào không khí lễ hội tuổi thơ với nhiều hoạt động giải trí vui chơi hấp dẫn, được trải nghiệm và có những món quà thú vị, hấp dẫn.

Trước mùa Trung thu năm nay, Năm nay, công ty đang hướng đến các lễ hội Trung thu phong phú, quy mô, với chi phí thấp cho toàn bộ trải nghiệm và quà tặng đối với trẻ em - xứng đáng là địa điểm tin cậy để người dân tìm đến và tận hưởng không khí rộn ràng của ngày Tết Trung thu.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/da-nang-nhon-nhip-khong-khi-chuan-bi-don-tet-trung-thu-d76044.html