Đà Nẵng nỗ lực trở thành trung tâm y tế hàng đầu khu vực

Đó là một trong những nội dung mà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đề cập tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, hoạt động năm 2019 của ngành y tế TP Đà Nẵng diễn ra ngày 22-1.

Đó là một trong những nội dung mà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đề cập tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, hoạt động năm 2019 của ngành y tế TP Đà Nẵng diễn ra ngày 22-1.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân.

* Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tặng Bằng khen cho Trung tâm Cấp cứu (Sở Y tế), Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Khoa Ngoại Chấn thương (BV Đà Nẵng), Ekip cấp cứu ngoại TTYT Q.Liên Chiểu và 12 y bác sỹ thuộc BV Đà Nẵng, TTYT Q. Liên Chiểu vì có thành tích xuất sắc trong công tác cấp cứu. điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông tại đèo Hải Vân (H. Phú Lộc, TT Huế) ngày 8-1-2019. Dịp này, Giám đốc Sở Y tế cũng trao tặng Giấy khen cho 44 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị y tế và đội ngũ y, bác sĩ đã chủ động, tích cực và tận tình cấp cứu, điều trị, chăm sóc tốt nhất cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại đèo Hải Vân. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng Bằng khen cho những y bác sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông tại đèo Hải Vân.

Hoàn thành tốt sứ mệnh khám chữa bệnh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc về những thành tựu, kết quả mà ngành y tế thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh: Bên cạnh thành tích chung của ngành Y tế, nhiều tập thể, nhiều bệnh viện và nhiều cá nhân đã có rất nhiều cố gắng, đạt rất nhiều thành tích hết sức nổi trội được thành phố ghi nhận và biểu dương. Năm 2019, ngành Y tế tiếp tục cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức để phấn đấu đạt được những kế hoạch, mục tiêu đề ra, hoàn thành tốt sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân. "Với những cố gắng và nỗ lực của toàn ngành y tế, hi vọng thành phố sẽ có một nền y tế hết sức năng động, hết sức sáng tạo, hết sức quyết liệt để giải quyết tốt những mục tiêu đề ra, vượt qua thách thức ngày càng lớn để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng bệnh, khám chữa bệnh cho người dân và từng bước vươn lên trở thành trung tâm y tế hàng đầu của khu vực cũng như cả nước", Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Cũng theo ông Huỳnh Đức Thơ, y tế là một trong những lĩnh vực vô cùng quan trọng đối với cuộc sống người dân. Đây là lĩnh vực nhạy cảm, người dân luôn để ý và quan tâm, theo dõi hàng đầu. Vì thế, ngoài việc nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng những kỹ thuật y tế tiên tiến, hiện đại vào công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mỗi người thầy thuốc cần phải lưu ý đến vấn đề ứng xử từ lời nói đến hành động…

Thời gian đến, Chủ tịch UBND TP đề nghị, ngành Y tế tiếp tục tăng cường năng lực công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện và xử lý các ổ dịch kịp thời, không để dịch bùng phát, lan rộng. Đồng thời, các cơ sở y tế củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở các tuyến điều trị; chú trọng phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu theo hướng đa khoa rộng, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực nhằm tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn thành phố được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, hiện đại. Ngành Y tế cần tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp chống quá tải bệnh viện, triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến quy trình khám chữa bệnh góp phần nâng cao chất lượng và sự hài lòng của người bệnh; triển khai các giải pháp tổng thể giảm tải bệnh viện, xây dựng bệnh viện vệ tinh. Đặc biệt, các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong toàn ngành, thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, không để xảy ra sai sót chuyên môn do cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trong một lần thăm bệnh nhi và kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại BV Phụ sản - Nhi.

Triển khai nhiều kỹ thuật y tế hiện đại

Theo Bs.Ck2 Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, năm qua, y tế thành phố đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đều đạt kết quả tốt. Ngoài ra, ngành y tế thành phố đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn có hiệu quả các dịch bệnh mới nổi như: Ebola, Cúm A (H7N9), Mers-CoV, Zika… và kịp thời khống chế không để dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi bùng phát, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và không có ca tử vong do dịch. Đặc biệt, Đà Nẵng là một trong những tỉnh/thành đứng đầu cả bước về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,9% (Chính phủ giao là 95%) và đạt tỷ lệ 79,03 giường bệnh/10.000 dân; 17,49 bác sỹ/10.000 dân. Tuy nhiên, tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp. Qua quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch, cho thấy vẫn còn thiếu sự quyết liệt vào cuộc của một số địa phương, ban ngành. Người dân chưa thật sự quan tâm đến các hoạt động phòng chống dịch tại hộ gia đình và xung quanh khu vực sinh sống…

Bệnh viện Đà Nẵng triển khai dịch vụ kỹ thuật y tế mới vào công tác điều trị. Ảnh: LÊ HÙNG

Cũng theo BS Yến, bên cạnh sự phát triển của hệ thống y tế dự phòng, ngành y tế thành phố luôn đẩy mạnh phát triển hệ thống điều trị theo hướng "đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực". Chất lượng khám chữa bệnh tại các BV ngày càng nâng cao, các BV tuyến thành phố, các BV chuyên khoa đã áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào công tác chẩn đoán và điều trị góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị… Điển hình, BV Đà Nẵng đã triển khai 234 dịch vụ kỹ thuật mới, BV Phụ sản - Nhi triển khai 46 kỹ thuật mới, BV Ung bướu tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và đã triển khai 17 kỹ thuật chuyên sâu. Ngoài ra, các BV chuyên khoa khác, các TTYT quận, huyện cũng đã triển khai nhiều kỹ thuật mới đáp ứng được nhu cầu của người dân, thu hút người bệnh đến khám ngày càng tăng, góp phần giảm tải tuyến trên. Bên cạnh đó, các BV tiếp tục triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"; triển khai nhiều giải pháp cơ chế mới trong thực hiện các nội dung cải cách hành chính của đơn vị và mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác khám chữa bệnh…

Năm 2018, số lượt khám bệnh trên địa bàn thành phố đạt hơn 3,89 triệu lượt (tăng 4,02% so với năm 2017), trong đó, số bệnh nhân điều trị nội trú hơn 434.400 lượt người (tăng 4,37% so với năm 2017); công suất sử dụng giường bệnh đạt 106,11% (giảm 18,65% so với năm 2017). Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quá tải, bệnh nhân phải nằm đôi và nằm ghép tại một số khoa phòng của BV Đà Nẵng, BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng…

LÊ HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_201527_da-nang-no-luc-tro-thanh-trung-tam-y-te-hang-dau-k.aspx