Đà Nẵng: Nước biển bốc mùi thối khó chịu chỉ sau một trận mưa lớn

Chỉ sau một trận mưa lớn, nước thải tại các cống xả gần biển đều có màu đen, bốc mùi thối khó chịu.

Nước thải tại các cống xả gần biển có màu đen, bốc mùi thối khó chịu. Ảnh: N.T

Sáng 7.4, theo ghi nhận của PV Lao Động, do mưa lớn từ rạng sáng nay nên tại cống xả Mỹ Khê (đoạn nằm đối diện khách sạn Calina, quận Sơn Trà) xuất hiện dòng nước thải đen ngòm, sủi bọt trắng có mùi hôi thối, chảy tràn ra biển khiến nhiều người dân và du khách không dám tắm.

Không chỉ cống xả Mỹ Khê, các cống xả khác nằm dọc bãi biển Mỹ Khê như Mỹ An, Furama đều xuất hiện dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi thối khó chịu. Sự việc khiến nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn do không thể buôn bán, phục vụ du khách.

Nước chảy tràn ra biển khiến nhiều người dân và du khách không dám tắm biển. Ảnh: N.T

Theo anh Đặng Mạnh Hà (nhân viên cứu hộ biển Mỹ Khê), khoảng 5h sáng nay, đã xuất hiện dòng nước đen ngòm chảy tràn ra biển, khiến người dân và du khách không thể tắm biển vì nước có màu đen và bốc mùi thối trên phạm vi rộng.

“Hầu hết các cửa xả thải đều xuất hiện dòng nước đen ngòm, bốc mùi chỉ sau một trận mưa lớn. Vị trí tôi trực cách cống xả gần 300m nhưng vẫn nghe thấy mùi hôi rất khó chịu”- anh Hà nói thêm.

Qua trao đổi, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, cho rằng do trận mưa lớn kéo dài từ rạng sáng ngày 7.4 khiến nước mưa chảy tràn vào hệ thống xử lý nước thải được đặt dọc tuyến đường biển, dẫn đến quá tải khiến nước thải tràn ra các cống xả và chảy thẳng ra biển gây ô nhiễm.

“Dọc bãi biển Mỹ Khê có 9 hệ thống cống xả nước thải sau xử lý, nhưng đều rơi vào tình trạng quá tải khiến nước thải chưa qua xử lý chảy tràn ra biển gây ô nhiễm. Hiện chúng tôi đang cử lực lượng tiến hành vệ sinh bãi biển tại các cống xả có nước thải chảy tràn ra biển để giảm mùi hôi”- ông Mã cho biết.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/da-nang-nuoc-bien-boc-mui-thoi-kho-chiu-chi-sau-mot-tran-mua-lon-600078.ldo