Đà Nẵng: Nước thải bốc mùi hôi thối tràn ra biển

Tối qua (5/8), nhiều người dân đã phát hiện và ghi lại cảnh một lượng lớn nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc đổ ra biển Đà Nẵng.

Nước thải bốc mùi hôi thối chảy ra biển Đà Nẵng được người dân ghi lại (ảnh cắt từ clip)

Trên trang facebook của anh Lê Trí đã đăng tải status với nội dung: “Vào lúc 21h ngày 5/8/2018, tôi và một số người bạn đang ngồi chơi tại khu vực bãi tắm số 3 thì phát hiện ra mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhìn lại thì chứng kiến cảnh nước thải chảy lênh láng ra bãi cát, nước thải nổi bọt trắng và bốc mùi hôi thối kinh khủng”. Người đăng thông tin này cũng khẳng định: “Tôi chịu trách nhiệm với những nội dung mình đăng tải lên đây” kèm theo hình ảnh và clip ghi lại cảnh nước thải tràn ra bãi cát và hòa cùng nước biển.

Được biết, khu vực người dân phát hiện nước thải tràn ra biển là từ bên trong hệ thống cống xả An Đồn. Trước thông tin này, ông Mai Mã - Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP. Đà Nẵng cũng xác nhận, ngày 6/8, các công nhân vệ sinh môi trường và máy ủi của đơn vị đã có mặt ở khu vực bãi biển Phước Mỹ (quận Sơn Trà) để san gạt bờ biển và xử lý mùi hôi thối do có một lượng nước thải chảy tràn ra biển.

Theo thông tin trên Báo Infonet, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết, cống xả An Đồn có 5 cửa. Tối qua (5/8), do áp lực nước quá mạnh đã làm bung một cửa khiến nước thải xả ra biển. Sáng nay Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng đã triển khai phương tiện, nhân lực để xử lý. Lý do dẫn đến tình trạng như tối qua là do sự phát triển quá nóng các cơ sở du lịch, lượng nước sử dụng trong dịp hè, đặc biệt là vào mấy ngày cuối cuần vừa qua tăng mạnh khiến lượng xả thải cao hơn mức thiết kế, làm cửa xả bị bung.

Để khắc phục tình trạng nước thải chảy tràn ra biển khi có mưa lớn hoặc các hồ bơi của các cơ sở du lịch đồng loạt xả thải khiến áp lực nước quá mạnh dẫn đến nước thải tràn ra biển như vừa qua, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho rằng cần phải đầu tư hệ thống thu gom nước thải đồng bộ. Hệ thống cống trước đây hiện đã quá tải nên không thể xử lý được triệt để vấn đề này.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/da-nang-nuoc-thai-boc-mui-hoi-thoi-tran-ra-bien-d77789.html