Đà Nẵng: Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cử tri và người dân bức xúc

Tại chương trình 'Hội đồng nhân dân với cử tri' lần thứ 3 của HĐND TP.Đà Nẵng diễn ra mới đây, cử tri đã phản ánh những vấn đề nổi cộm trên địa bàn thành phố. Một trong những vấn đề mà cử tri bức xúc là vấn nạn ô nhiễm môi trường kéo dài do bãi rác Khánh Sơn và một số nhà máy trong khu công nghiệp Liên Chiểu gây ra.

Tại chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 3 do ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND chủ trì, cử tri Phạm Bá An đại diện cho cử tri phường Hòa Hiệp Bắc đã bức xúc phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn Quận Liên Chiểu, nhất là các khu dân cư phường Hòa Hiệp Bắc. Theo ông Phạm Bá An, Khu Công nghiệp Liên Chiểu tập trung nhiều nhà máy rất ô nhiễm như xi măng, sắt thép, cao su, giấy gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cả một khu vực. Vấn đề ô nhiễm này cử tri phường Hòa Hiệp Bắc đã nhiều lần phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp nhưng vẫn không được xử lý triệt để.

Nhiều công ty tại Khu công nghiệp Liên Chiểu gây ô nhiễm môi trường

Nhiều công ty tại Khu công nghiệp Liên Chiểu gây ô nhiễm môi trường

Hiện nay, các nhà máy lớn, độc hại nhất đều tập trung về phường Hòa Hiệp Bắc. Nhân dân tại đây rất khốn khổ sống chung với bụi mấy chục năm nay. Nhân dân đã kêu nhiều lần rồi, nhiều năm rồi, thậm chí mấy chục năm rồi nhưng chưa có lãnh đạo cao nhất thành phố về để nghe nhân dân nói. Các giải pháp mà thành phố triển khai tại phường như trồng cây, tưới nước trên đường để giảm ô nhiễm chỉ là giải pháp tình thế trước mắt.

Trả lời về bức xúc này, ông Vũ Quang Hùng- Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, khu Công nghiệp Liên Chiểu được hình thành từ năm 1998 với tổng diện tích khoảng 290ha. Khi quy hoạch, từ nhiều năm trước khi mật độ dân cư còn rất là thấp. Mặc dù tình hình ô nhiễm môi trường tại đây đã được đặt ra nhưng chưa dự báo hết tình hình phát triển đô thị nói chung của TP và tình hình phát triển dân cư nói riêng.

Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay phát sinh và cần có lộ trình xử lý. Về nguyên tắc xử lý thì hạn chế ô nhiễm ở mức thấp nhất, còn đối với những trường hợp quá ô nhiễm cũng có thể chuyển đổi công năng hoặc dừng hoạt động đối với các công ty gây ô nhiễm. Theo ông Hùng, hiện nay hầu như tất cả các cơ sở sản xuất đều không đủ tiêu chuẩn về khoảng cách cách ly đối với khu dân cư. Trên thực tế, nhiều công ty chỉ có khoảng cách cách ly đến khu dân cư chỉ là 100m. Việc trồng cây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài cần yêu cầu các nhà máy gây ô nhiễm có hình thức chuyển đổi hoặc buộc phải thu hồi đất theo quy định.

Mương nước rỉ rác chảy ra từ bãi rác Khánh Sơn

Cũng liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, cử tri Nguyễn Văn Thanh (tổ 38, phường Hòa Khánh Nam) phản ánh, trước đây lãnh đạo thành phố đã hứa 2019 bãi rác sẽ chuyển đi. Nay bãi rác gây ô nhiễm môi trường cả thượng lưu hạ lưu con sông chảy qua địa bàn, Nhân dân rất mong muốn chính quyền thành phố sẽ chuyển bãi rác này đi nơi khác trong năm 2019 như đã nói.

Trả lời phản ánh của cử tri Nguyễn Văn Thanh, ông Lê Quang Nam - Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng cho biết, bãi rác này được xây dựng từ năm 2007, với thiết kế công suất đến năm 2022. Trước thực trạng ô nhiễm của bãi rác, thành phố cũng đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp, trong đó có việc xây dựng hệ thống xử lý rác dự kiến tháng 10/2018 hoàn thành sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã xúc tiến việc xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn do ADB tư vấn. Khu liên hợp xử lý chất thải rắn đi vào hoạt động sẽ đóng cửa bãi rác Khánh Sơn. Tuy nhiên, để di dời bãi rác này thì thời gian phải đến năm 2022 mới thực hiện được.

Nước rỉ thải bốc mùi hôi thối cả một vùng

Cũng về vấn đề ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, ông Tô Văn Hùng – Trưởng ban Đô thị Đà Nẵng, đồng thời là đại biểu HĐND tại quận Liên Chiểu cho rằng việc chôn lấp rác tại bãi rác Khánh Sơn hoàn toàn không theo quy chuẩn. Rác thì chôn lấp hở, nước rỉ rác thì chỉ xử lý ở những bãi rác mới, còn những bãi rác đã đóng cửa thì không được xử lý. Sau này cho dù có đóng cửa bãi rác thì vấn đề ô nhiễm vẫn tiếp tục, nước rỉ rác vẫn còn. Ông Hùng đề nghị cần phải xử lý vấn đề ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn một cách nghiêm túc theo quy chuẩn quy định.

Về vấn đề nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn, PV đã tìm về phường Hòa Hiệp Bắc và tận thấy một con mương nước rỉ rác chảy ra đen ngòm hôi thối cả một vùng. Ông Lê Văn Lương (trú tổ 70 Phường Hòa Hiệp Bắc bức xúc cho biết, kênh nước rỉ rác từ bãi rác Khánh Sơn chảy qua ngay trước mặt nhà ông ra kênh Phú Lộc và đổ thẳng ra bãi biển Nguyễn Tất Thành. “Dân tổ chúng tôi sống khổ sở vì ô nhiễm môi trường, ban đêm thì mùi từ bãi rác bốc lên hôi thối cộng với mùi hôi của kênh nước rỉ rác chảy qua ngay trước nhà nên nhà nào cũng phải đóng cửa suốt. Nhiều lúc ở trong nhà cũng phải đeo khẩu trang vì mùi quá hôi” ông Lê Văn Lương bức xúc.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/bao-chi-cong-dan/da-nang-o-nhiem-moi-truong-nghiem-trong-cu-tri-va-nguoi-dan-buc-xuc-53265.html