Đà Nẵng: Ông Nguyễn Văn Quảng được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực

Ông Nguyễn Văn Quảng, phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, được chỉ định làm phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.Đồng chí Nguyễn Văn Quảng (SN 1969, quê quán Hải Phòng), học vị Tiến sĩ Luật, Kiểm sát viên cao cấp. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng từng làm qua các chức vụ: Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng đầu tiên của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Quảng, phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, được chỉ định làm phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Chiều 31/12, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định số 1676-QĐNS/TW ngày 21/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quyết định đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nghỉ hưu từ ngày 1/12/2019.

Ông Nguyễn Văn Quảng (trái), phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, làm phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ông Nguyễn Văn Quảng (trái), phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, làm phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ban Tổ chức cũng công bố Quyết định số 1729-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 25/12/2019, quyết định đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thôi tham gia Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; luân chuyển, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng (SN 1969, quê quán Hải Phòng), học vị Tiến sĩ Luật, Kiểm sát viên cao cấp. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng từng làm qua các chức vụ: Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng đầu tiên của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng.

Kiều Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/da-nang-ong-nguyen-van-quang-duoc-chi-dinh-lam-pho-bi-thu-thuong-truc-a306715.html