Đà Nẵng phá dỡ bức tường tồn tại gần 50 năm chia cắt khu dân cư

Bức tường ngăn giữa con ngõ 211 và 225 đường Đống Đa (Đà Nẵng) chia cắt khu dân cư gần 50 năm nay đã được phá dỡ.

XEM CLIP:

Ngày 30/11, UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cùng UBND phường Thạch Thang đã tiến hành phá bỏ bức tường gạch ngăn cách hai con ngõ số 225 và 211 đường Đống Đa trong suốt hàng chục năm.

Tại buổi tháo dỡ, một tấm băng rôn với nội dung "Hoan hô quyết định của UBND quận Hải Châu, phường Thạch Thang về việc mở thông kiệt 225 kết nối kiệt 211 Đống Đa", được người dân treo lên. Nhiều người còn mang dụng cụ lao động ra hỗ trợ lực lượng chức năng phá dỡ bức tường và tháo rào thép gai.

Bức tường ngăn cách hai con ngõ được phá dỡ

Theo người dân, bức tường này có từ trước năm 1975. Từ đường Đống Đa vào ngõ 225 chỉ dài khoảng 50m, còn ngõ 211 dài hơn 600m.

Hàng chục năm nay người dân rất khó khăn trong việc đi lại khi bức tường nằm chắn ngang hai ngõ. Nếu có sự cố bất trắc xảy ra thì bức tường này gây cản trở rất lớn. Khi bức tường được tháo dỡ, hai con ngõ này không còn là hẻm cụt, tạo thuận tiện đi lại cho người dân, nhất là trường hợp khẩn cấp như cứu thương, xảy ra sự cố hỏa hoạn.

Chứng kiến bức tường tồn tại gần 50 năm được dỡ bỏ, người dân sinh sống tại ngõ 211 bày tỏ sự vui mừng.

“Bức tường phá đi sẽ nối hai con ngõ lại với nhau, thông thoáng, đảm bảo an toàn trong việc cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy. Người dân chúng tôi rất mừng.

Từ nay, các cụ già trong ngõ đi bệnh viện được thuận lợi rồi. Ngõ này vừa nhỏ vừa đi vòng khiến việc đi lại khó khăn lắm”, một hộ dân ngõ ngõ 211 nói.

Việc phá bỏ bức tường giúp người dân thuận tiện đi lại

Ông Nguyễn Văn Duy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, bức tường này từ thời trước để lại, ngăn cách người dân ở hai con ngõ 255 và 211 đường Đống Đa. Chính quyền rất vui khi nhận được đồng thuận của người dân để mở thông hai con ngõ với nhau.

“Bức tường gây nhiều bất tiện như xe cấp cứu, xe chữa cháy không thể vào được bên trong nên địa phương đã vận động bà con để phá dỡ, tạo thuận lợi trong giao thông đi lại, phục vụ đời sống cho nhân dân. Sau khi phá bỏ bức tường, lực lượng chức năng sẽ cải tạo mặt bằng kết nối hai ngõ để người dân đi lại thuận tiện hơn”, ông Duy cho biết.

Hồ Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/da-nang-pha-do-buc-tuong-ton-tai-gan-50-nam-chia-cat-khu-dan-cu-2221320.html