Đà Nẵng: Phối hợp xử lý sự cố tràn dầu tại âu thuyền Thọ Quang

Vào lúc 1 giờ ngày 3-8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về trường hợp tàu cá mang số hiệu QNg 92383 do Phạm Hồng Đào (quê Quảng Ngãi) làm chủ, bị chìm trong Âu thuyền Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP TP Đà Nẵng) đã ngay lập tức cử 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang; Trung tâm xử lý sự cố tràn dầu SOS (Trung tâm ứng phó sự cố môi trường tại miền Trung) tiến hành bảo vệ hiện trường, khoanh vùng dầu loang.

Các lực lượng đã dùng phao quây chuyên dụng quay lại toàn bộ khu vực tàu bị chìm, ngăn chặn lượng dầu tràn ra môi trường và cùng lực lượng bảo vệ của cảng cá Thọ Quang bảo vệ hiện trường.

Do chủ tàu ở Quảng Ngãi ko có mặt tại hiện trường, nên lượng dầu tràn ra chưa ước tính được chính xác. Công tác triển khai phao quây kết thúc vào lúc 4 giờ sáng 3-8. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang phối hợp để bàn phương án xử lý tiếp theo.

Tin, ảnh: HỒNG QUANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/da-nang-phoi-hop-xu-ly-su-co-tran-dau-tai-au-thuyen-tho-quang-667309