Đà Nẵng - Quảng Nam cùng quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Ngày 21-8, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

Công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ

Trưởng Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng giai đoạn 2017 – 2020 gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh luân phiên làm Trưởng Ban điều phối với thời gian là 6 tháng. Nhiệm kỳ Trưởng Ban đầu tiên được giao cho ông Hồ Kỳ Minh, PCT UBND TP Đà Nẵng.

Lễ ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng

Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2017 - 2020, Ban Điều phối thực hiện các nội dung, như: đảm bảo định hướng phát triển bền vững lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng; duy trì đối thoại định kỳ (2 lần/năm) liên tỉnh, liên ngành để trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ; thiết lập được bộ cơ sở dữ liệu dùng chung liên quan đến quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn…

Để đi đến thành lập Ban điều phối quản lý là một nỗ lực rất lớn giữa lãnh đạo hai địa phương

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, việc Quảng Nam và Đà Nẵng tăng cường phối hợp quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường lưu vực sông và vùng bờ.

Dự kiến, từ nay đến tháng 6-2018, hai địa phương sẽ xây dựng được Bộ dữ liệu chung trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để phục vụ công tác quản lý đô thị, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường; các phương án nhằm tham gia điều tiết nước giữa mùa cạn và mùa lũ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Huế, An Trạch); cơ chế phối hợp liên tỉnh để giám sát các thủy điện trên thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn trong việc chấp hành quy trình vận hành liên hồ chứa theo QĐ 1537/QĐ-TTg ngày 7-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Những năm tiếp theo, Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ tổ chức đánh giá các hoạt động khai thác, sử dụng không gian lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng; tính toán, xác định nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông phục vụ cho cấp nước sinh hoạt và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Nghiên cứu đề xuất, hướng dẫn để lồng ghép, điều chỉnh các quy hoạch/kế hoạch phát triển KT-XH của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trên lưu vực sông và ở vùng bờ. Bên cạnh đó, thúc đẩy sự phối hợp liên tỉnh và với cộng đồng trong công tác giám sát việc thực hiện các nội dung có liên quan đối với các hoạt động chung giữa 2 địa phương như khai thác, sử dụng không gian, tài nguyên trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng.

NGUYÊN KHÔI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/da-nang-quang-nam-cung-quan-ly-luu-vuc-song-vu-gia-thu-bon-463043.html