Đà Nẵng quyết cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý hơn 550 tỉ đồng

Chiều 19.10, Hội đồng Nhân dân (HĐND) Đà Nẵng đã có cuộc họp kỳ họp thứ tám (bất thường) và thông qua tờ trình cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý với kinh phí hơn 550 tỉ đồng.

Cụ thể, mục tiêu đầu tư của dự án nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý; giảm thiểu ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm khi các phương tiện ra vào nhà hàng tiệc cưới; tạo nên một trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực biển phía Đông thành phố;...

Theo phương án thiết kế, nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý có quy mô ba tầng, tầng trên cùng bố trí cầu vượt thép trên đường 2 Tháng 9; tầng mặt đất làm vòng xoay; tầng dưới cùng bố trí hầm chui trên đường Duy Tân kéo dài hầm qua nút Duy Tân – Núi Thành và nút Duy Tân – Bạch Đằng nối dài.

Dự kiến kinh phí cho dự án là hơn 550 tỉ đồng. Thời gian thực hiện là từ năm 2018 – 2020.

Cũng tại cuộc họp, HĐND Đà Nẵng cũng đã thông qua nhiều dự án đáng chú ý như, đầu tư 70 tỉ cho dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà ở công nhân KCN Hòa Cầm (giai đoạn 1).

Đà Nẵng cũng chi hơn 1.700 tỉ đồng cho 5 dự án y tế như triển khai Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng,…

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/da-nang-quyet-cai-tao-nut-giao-thong-phia-tay-cau-tran-thi-ly-hon-550-ti-dong-637008.ldo