Đà Nẵng quyết tâm giữ an ninh trật tự và an toàn dịch bệnh cho ngày bầu cử

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, TP. Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử toàn dân sắp tới.

Gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Số ca mắc mới, số người, số khu vực bị cách ly phong tỏa tiếp tục tăng lên. Thành phố Đà Nẵng triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho ngày bầu cử toàn dân sắp tới.

Gần nửa tháng nay, khi dịch Covid-19 trong cộng đồng khởi phát trở lại, các tổ công tác phòng chống dịch tại thành phố Đà Nẵng làm việc suốt ngày đêm. Các lực lượng phải chia nhiều mũi điều tra, truy vết những người tiếp xúc gần, vừa tuyên truyền về phòng chống dịch và tham gia công tác bầu cử, vừa giữ gìn an ninh trật tự địa bàn khu dân cư.

Điểm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại úy Nguyễn Thanh Hải, Cảnh sát khu vực Công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đêm nào lực lượng cảnh sát khu vực cũng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, công tác bầu cử và nắm tình hình dân cư: “Lực lượng cảnh sát khu vực chúng tôi qua nắm tình hình, phát hiện những người từ vùng khác về hoặc người lạ trong khu dân cư, chúng tôi báo cáo nhanh với Lãnh đạo công an phường. Chúng tôi phối hợp với y tế phường xác minh kiểm tra thông tin, những người từ vùng dịch về là đi cách ly theo qui định.”

Lực lượng công an TP Đà Nẵng bảo vệ buổi diễn tập xử lý tình huống phòng chống dịch trong ngày bầu cử.

Thời gian gần đây, tại thành phố Đà Nẵng xảy ra tình trạng người dân tập trung khiếu kiện đông người tại một số dự án bất động sản. UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc bầu cử, tập trung xử lý đơn thư khiếu nại kéo dài, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các điểm nóng. Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự tại các tòa nhà chung cư, dự án phát sinh khiếu kiện phức tạp. Trung tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng Phòng Tham mưu- Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, nhờ tập trung nắm tình hình, kịp thời vận động, xử lý nên không xảy ra vụ phức tạp, không phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

Cử tri tham gia diễn tập cách bỏ phiếu và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong ngày bầu cử.

“Nhiệm vụ của Công an thành phố trong thời gian này sẽ tập trung duy trì đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bỏ phiếu, niêm yết danh sách cử tri. Công an thành phố chủ động trong công tác phòng ngừa tập trung đông người, phá rối an ninh trật tự.” - Phó Trưởng Phòng Tham mưu- Công an thành phố Đà Nẵng nói.

Lực lượng công an, dân phòng TP Đà Nẵng bảo vệ các khu cách ly tập trung.

Càng gần đến ngày bầu cử, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, các phần tử chống phá ráo riết hoạt động, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tập trung đấu tranh phản bác, vạch trần âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá công tác bầu cử trên không gian mạng; kích động chống phá bầu cử trong nhân dân… Thành phố tập trung xử lý các điểm nóng, vụ việc khiếu kiện kéo dài, đông người liên quan đến các dự án giải tỏa, đền bù.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng kiểm tra tình hình lưu trú trên địa bàn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết, 2 nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến ngày bầu cử là phải tập trung đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và an toàn dịch bệnh cho ngày bầu cử: “Hết sức lưu ý các phương án về an ninh trật tự, xử lý tình huống, phối hợp các lực lượng ổn định tình hình trước bầu cử. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất trong các dự án, nhất là dự án bất động sản, để ổn định trước ngày bầu cử./.”

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/da-nang-quyet-tam-giu-an-ninh-trat-tu-va-an-toan-dich-benh-cho-ngay-bau-cu-857539.vov