Đà Nẵng: Rộn ràng Lễ rước sắc Thần tại đình làng Túy Loan

Trong không khí hân hoan đầu Xuân Quý Mão 2023, Lễ hội đình làng Túy Loan đã chính thức khai mạc với Lễ rước sắc Thần, kế tiếp văn hóa truyền thống của làng.

Vào chiều ngày mùng 9 Tết âm lịch (ngày 30/01/2023 dương lịch), tại làng cổ Túy Loan (thành phố Đà Nẵng), các vị cao niên trong làng tiến hành dâng lễ và rước sắc từ nhà thờ tộc của làng về đình Túy Loan.

Vào chiều ngày mùng 9 Tết âm lịch (ngày 30/01/2023 dương lịch), tại làng cổ Túy Loan (thành phố Đà Nẵng), các vị cao niên trong làng tiến hành dâng lễ và rước sắc từ nhà thờ tộc của làng về đình Túy Loan.

Trong tiếng trống trận dồn dập và không khí tưng bừng của lễ hội đầu xuân, người dân làng cổ Túy Loan tổ chức lễ rước sắc Thần khai hội đình làng.

Làng cổ Túy Loan có hơn 500 tuổi, do các vị tiền hiền thời vua Lê Thánh Tôn nhận chiếu chỉ đi mở mang bờ cõi phương Nam. Nay, người làng còn giữ được 20 sắc phong thần, sắc xa nhất đời Minh Mạng (1826), sắc gần nhất đời vua Khải Định (1924).

Phần lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức nghinh sắc phong các vị thần được thờ trong đình.

Rước sắc có một bàn do 4 người khiêng, chung quanh phủ vải đỏ vàng, có lọng che, đi theo có 9 lá cờ, 1 lá vuông và 8 lá chéo.

Ban nhạc bát âm và chiêng trống đi kèm.

Đoàn rước sắc được một vị cao niên trong làng cầm cờ Tổ quốc dẫn đầu, theo sau là đội bát âm, lính lệ rồi đến kiệu rước sắc. Phía sau, người dân trong làng xếp hàng dài nghiêm trang và trật tự. Trên đường đi dân làng nhập vào đội rước rất đông.

Đây là lễ hội giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng của làng quê xưa và có sức hút đối với người dân và du khách.

Trong lễ tế có văn bài cầu quốc thái dân an và nhân dân trong làng hanh thông, an lạc, quanh năm làm ăn lao động sản xuất được mùa no đủ. Lễ hội là dịp để giáo dục thế hệ trẻ đạo lý uống nước nhớ nguồn, kế tiếp nét đẹp văn hóa truyền thống của làng.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-ron-rang-le-ruoc-sac-than-tai-dinh-lang-tuy-loan-240596.html