Đà Nẵng sẽ chi 2.000 tỉ đồng để giải bài toán ngập lụt đô thị

Đà Nẵng sẽ bố trí trong trung hạn 2.000 tỉ đồng để đầu tư, nâng cấp các dự án thoát nước nhằm giải bài toán ngập lụt đô thị.

Đó là thông tin do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cung cấp tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) ngày 22-11.

Hội nghị ghi nhận 20 lượt ý kiến của cử tri, phần lớn xoay quanh câu chuyện ngập lụt đô thị. Các cử tri đề nghị TP phải có giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm hạn chế tối đa tình trạng ngập lụt đô thị như vừa qua.

Phần lớn ý kiến cử tri quan tâm đến câu chuyện ngập lụt đô thị của Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ngoài câu chuyện ngập lụt đô thị, cử tri cũng quan tâm đến bức tranh kinh tế của Đà Nẵng năm 2023. Bởi trong lúc du lịch dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, ngành công nghiệp – xây dựng lại sụt giảm, kéo theo tăng trưởng GRDP của Đà Nẵng không như kỳ vọng.

“Trong bối cảnh nhiều địa phương đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mà TP cứ nói do COVID-19 là chưa phù hợp. Giải ngân vốn đầu tư công đạt rất thấp, nguyên nhân do đâu. Có phải do tư tưởng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, không dám nghĩ, không dám làm không?”, cử tri Trần Quang Sâm nêu vấn đề.

Trả lời cử tri, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định lãnh đạo TP rất quan tâm và tập trung cho công tác phòng chống ngập lụt đô thị.

Trước mắt, Đà Nẵng sẽ sớm đầu tư cầu qua đường Nguyễn Nhàn để đảm bảo thoát nước, kèm với cải tạo cống thoát nước đường Cống Quỳnh. Trong trung hạn, Đà Nẵng sẽ bố trí khoảng 2.000 tỉ đồng để giải quyết bài toán ngập lụt đô thị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho hay TP sẽ chi khoảng 2.000 tỉ đồng nhằm giải bài toán ngập lụt đô thị. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Triết, kinh tế TP còn nhiều khó khăn. Du lịch dịch vụ có lúc chiếm tới 70% cơ cấu nền kinh tế, công nghiệp - xây dựng chỉ quanh quẩn trên 20%.

Mặc dù từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã thu hút hơn 6,5 triệu lượt khách, nhưng không thể gánh được sự sụt giảm của ngành công nghiệp - xây dựng.

Cũng theo ông Triết, mục tiêu năm nay của Đà Nẵng là thu từ 1.500-2.000 tỉ đồng tiền đất, nhưng đến giờ này mới thu được 900 tỉ đồng vì tình hình bất động sản rất khó khăn.

Ngoài ra, nguồn thu từ nhập khẩu ô tô, phụ tùng công nghiệp nhẹ sụt giảm dẫn đến nguồn thu từ hải quan giảm 40%.

Về việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, ông Triết cho hay nguyên nhân lớn nhất vẫn là ở khâu giải phóng mặt bằng. Trong đó huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu đang vướng nhiều dự án nhất.

“Đà Nẵng sẽ tiếp tục tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Cử tri hỏi có phải do đùn đẩy, né tránh trách nhiệm không thì TP nói là có, vừa rồi đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để nhận diện 10 biểu hiện cụ thể và sẽ nỗ lực giải quyết dứt điểm tình trạng này”, ông Triết cho hay.

Xem thêm clip:

Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Đà Nẵng ngập nặng.

Tấn Việt

Nguồn PLO: https://plo.vn/da-nang-se-chi-2000-ti-dong-de-giai-bai-toan-ngap-lut-do-thi-post762844.html