Đà Nẵng sơ tán người dân trong đêm

Đêm 17/9, chính quyền Đà Nẵng sơ tán người dân sinh sống tại các khu dân cư tạm bợ ven biển vào địa điểm trú bão trong thành phố.

 Đêm 17/9, lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vận động, đưa người dân sinh sống ở khu vực ven biển đi tránh bão số 5.

Đêm 17/9, lực lượng chức năng phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) vận động, đưa người dân sinh sống ở khu vực ven biển đi tránh bão số 5.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, có mặt tại khu dân cư tổ 4, phát loa thông báo người dân khẩn trương đến điểm tránh bão của phường để đảm bảo an toàn.

Người dân được đưa lên xe của cơ quan chức năng, di chuyển về trường THCS Phạm Ngọc Thạch (đường Nguyễn Trung Trực) trú bão.

Bà Tề (tổ 4, phường Nại Hiên Đông) gia cố lại cửa nhà trước khi sang nhà hàng xóm trú bão. Chính quyền phường nhận định khu dân cư tổ 4 có nhiều căn nhà tạm bợ, không đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Theo kế hoạch, phường Nại Hiên Đông sẽ di tản 30 hộ dân với 120 nhân khẩu sống trong nhà tạm bợ trước sáng 18/9.

Sau khi được chính quyền vận động, một số người dân tự di chuyển đến nhà người thân để tránh bão.

21h, người dân khẩn trương chuyển đồ đạc, nhu yếu phẩm vào trong địa điểm trú bão. Trên địa bàn Đà Nẵng, nhiều trường học, nhà văn hóa được trưng dụng làm nơi tránh bão số 5.

Bên trong trường THCS Phạm Ngọc Thạch, 5 phòng học đã được sắp xếp, sử dụng làm nơi trú bão cho người dân trong đêm 17/9. Theo dự báo, đến 4h sáng 18/9, tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm tăng lên cấp 10-11 (90-115 km/h), giật cấp 13.

'Bão số 5 đi tương đối nhanh' Chuyên gia nhận định, ngày 18/9, bão số 5 có thể đổ bộ đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Cơn bão này đi tương đối nhanh.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/da-nang-so-tan-nguoi-dan-trong-dem-post1132410.html