Đà Nẵng: Tạm giữ đối tượng đâm chết người trêu ghẹo bạn gái

Thấy người yêu bị chọc ghẹo, Nhân đã lao vào can thiệp. Đối tượng này sau đó được xác định là đã có hành vi dùng dao đâm gây nên cái chết cho 1 thanh niên.

Ngày 17/5, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, đơn vị vừa khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Trần Phước Nhân (SN 1999) trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng để điều tra về hành vi giết người.

Hồ sơ ban đầu vụ án thể hiện, khoảng 20h ngày 15/5, Nhân cùng người yêu là T.T.B.T. (SN 2002) trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và nhóm bạn đi xe máy dạo chơi trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Trần Phước Nhân.

Khi đến đoạn đường Phạm Hùng, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang thì người yêu của Nhân bị N.T.H. (SN 1992) trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng chặn đường trêu ghẹo. Nhân cùng nhóm bạn đi sau đến phát hiện nên đã can thiệp.

Từ đây, 2 nhóm của Nhân và H. đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát kịch liệt. Hỗn chiến xảy ra ngay sau đó với đủ thứ gậy gộc, đất đá, chai thủy tinh. Sự việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Hậu quả, H. gục ngã rồi tử vong trên đường đi cấp cứu. Nhân cùng nhóm của mình cũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc truy xét sự việc, Công an huyện Hòa Vang, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng xác định Nhân chính là người đã dùng dao gây nên cái chết cho H..

Trung tá Trần Đình Thanh, Phó Trưởng Công an huyện Hòa Vang dẫn theo tổ công tác truy xét, vận động đối tượng này ra đầu thú trong ngày 16/5.

Tại cơ quan điều tra, Nhân khai trong lúc xô xát, đối tượng đã rút dao thủ sẵn đâm 2 nhát vào người H.. Trong đó, nhát dao chí mạng vào phần cổ khiến H. mất máu và tử vong. Sau khi rời khỏi hiện trường, Nhân dự định bỏ trốn tiếp vào miền Nam.

Tuy nhiên, do bị đánh trước đó, Nhân đột ngột bất tỉnh nên được đưa vào bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, Nhân tỉnh dậy rồi bỏ trốn. Biết tin cảnh sát đang vận động mình đầu thú, Nhân đã nhờ gia đình đưa đến trình diện.

Hiện, vụ án đang được điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/da-nang-tam-giu-doi-tuong-dam-chet-nguoi-treu-gheo-ban-gai-a370568.html